Từ 7h ngày 22/8, Hải Phòng và Quảng Ninh đồng loạt cấm tàu thuyền ra khơi, dừng phà, cấm tắm biển khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4 (Narra) trên Vịnh Bắc Bộ.
- Người Việt ăn thịt gần gấp đôi khuyến nghị, thiếu rau xanh
- Mỹ phát hiện mỏ vonfram trị giá 152 tỷ USD tại Nevada
- Hải Phòng dự kiến mở phố đi bộ ẩm thực đêm với 22 – 30 gian hàng
Điều đáng lo không nằm ở sức gió cấp 8, mà ở tốc độ di chuyển chỉ 3-5km/h và việc liên tục đổi hướng. Một cơn bão không quá mạnh nhưng “lì lợm” có thể khiến mưa lớn dồn xuống cùng khu vực trong nhiều ngày.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 21/8, áp thấp nhiệt đới trên Bắc Vịnh Bắc Bộ mạnh lên thành bão số 4. Đến 4h ngày 22/8, tâm bão cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 150km về phía Bắc Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 8, giật cấp 10.
Tại Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió cấp 8, giật cấp 9; Cô Tô (Quảng Ninh) có gió cấp 6, giật cấp 9. Trước đó, khi áp thấp nhiệt đới tiến vào Vịnh Bắc Bộ, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định khả năng bão mạnh lên cấp 8 rồi đổ bộ ven biển Đông Bắc trước khi suy yếu nhanh là 60-70%. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo kịch bản mưa lớn có thể kéo dài đến hết 25/8.
Đến 9h ngày 22/8, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã kiểm đếm, thông báo cho 1.620 phương tiện với 4.499 lao động, cùng 169 lồng bè và 3 chòi canh. Không còn phương tiện nào hoạt động trên biển.
Bão số 4 là cơn bão thứ tư trên Biển Đông trong mùa mưa bão 2026, sau bão số 1 Maysak đổ bộ Móng Cái đầu tháng 7. Cơn bão này hình thành và mạnh lên ngay trên Vịnh Bắc Bộ, vùng biển hẹp giữa Việt Nam và đảo Hải Nam (Trung Quốc), khiến các địa phương ven biển có ít thời gian ứng phó hơn.
Ngay khi bão hình thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa chủ động quyết định cấm biển theo tình hình, di dời người trên lồng bè, chòi canh và khu vực thấp trũng đến nơi an toàn, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.
Hải Phòng cấm tàu du lịch, tàu cá ra khơi và dừng các bến phà Đồng Bài – Cái Viềng, Dương Áo từ 7h. Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép tàu ra khơi, dừng hoạt động tham quan, lưu trú trên biển. Hưng Yên cấm biển từ 5h, yêu cầu hoàn tất đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú trước 8h; Ninh Bình cũng cấm biển từ trước 5h.
Bão chậm, mưa dồn và nguy cơ kéo dài

Điểm đáng ngại của bão số 4 là cường độ không lớn nhưng di chuyển rất chậm, liên tục đổi hướng giữa Bắc và Nam trên cùng vùng biển. Vì vậy, hoàn lưu bão có thể giữ mưa lớn tại một khu vực trong nhiều ngày, thay vì gây ảnh hưởng mạnh rồi nhanh chóng suy yếu.
Từ 22 đến 24/8, Quảng Ninh và Hải Phòng được dự báo có mưa phổ biến 250-350mm, cục bộ trên 600mm. Đông Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa có thể mưa 70-150mm, cục bộ trên 300mm.
Lượng mưa này làm gia tăng nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Với một cơn bão “yếu nhưng dai”, thời gian mưa kéo dài có thể trở thành mối nguy lớn không kém sức gió.
Khi một cơn bão không chỉ được đo bằng sức gió mà còn bằng số ngày nó “nằm lì” trên biển, điều người dân Đông Bắc Bộ cần quan tâm không chỉ là bao giờ bão tan, mà còn là bao lâu nữa mưa mới dứt.
Nguyễn Mùi (tổng hợp)