Tin rằng nước càng nóng càng tốt cho dạ dày, một cô gái ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) duy trì uống nước ở khoảng 60 độ C suốt nhiều tháng và cuối cùng phát hiện mắc ung thư dạ dày.
- Cá kiếm, cá mập nằm trong nhóm chứa thủy ngân cao nhất cần cân nhắc
- Cha đòi lại đất đã tặng con trai út, tòa bác đơn kháng cáo
- Bắt giữ đối tượng trốn truy nã ma túy sau gần 30 năm ở Lào
Cô gái họ Giả, ngoài 20 tuổi, ban đầu chỉ xuất hiện những cơn đau âm ỉ vùng bụng trên rốn, tăng lên khi nhịn ăn hoặc ăn quá no. Nghe lời khuyên từ đồng nghiệp và các nguồn tin trên mạng rằng nước ấm giúp giảm đau dạ dày, cô bắt đầu duy trì thói quen uống nước ở nhiệt độ cao mỗi ngày, cho đến khi cơn đau trở nặng và một lần nội soi tại bệnh viện phát hiện ra khối u.
Trước đó, mới ra trường và vừa nhận việc, cô Giả không có nhiều thời gian lẫn điều kiện để đi khám, lại nghĩ mình còn trẻ và vốn có hệ tiêu hóa yếu từ nhỏ nên chỉ tìm cách giảm triệu chứng tại nhà. Cô uống nước ấm với lượng lớn, luôn tin rằng nước càng nóng càng tốt nên thường xuyên sử dụng nước ở khoảng 60 độ C.
Khoảng nửa năm sau khi bắt đầu thói quen này, các cơn đau xuất hiện dày hơn và cô còn bị trào ngược axit, ợ chua vào ban đêm khiến mất ngủ. Trước đây chỉ cần một, hai cốc nước ấm là triệu chứng dịu đi, nhưng lần này tình trạng không còn cải thiện, buộc cô phải xin nghỉ làm để đến bệnh viện kiểm tra.
Kết quả nội soi cho thấy cô mắc ung thư dạ dày. Theo bác sĩ Triệu Nghĩa, Phó giám đốc Tập đoàn Bệnh viện Luohu Thâm Quyến, việc cô gái hiểu sai về công dụng của nước ấm và duy trì uống nước ở nhiệt độ quá cao trong thời gian dài đã trở thành yếu tố kích thích liên tục lên lớp niêm mạc dạ dày vốn đã suy yếu, góp phần khiến bệnh tiến triển.
Khi biết nguyên nhân, cô gái bật khóc và nói: “Tôi hối hận rồi, nhưng thời gian không quay trở lại”. Khối u của cô may mắn được phát hiện ở giai đoạn đầu nên còn cơ hội điều trị bằng phẫu thuật kết hợp thuốc và điều chỉnh lối sống, song do còn rất trẻ, cô vẫn phải đối mặt với nguy cơ tái phát cùng nhiều thay đổi trong ăn uống và sinh hoạt sau điều trị.
Bác sĩ Triệu cho biết nước ấm chỉ có lợi khi dùng đúng cách: mỗi người nên uống khoảng 2 lít nước một ngày, chia thành nhiều lần, mỗi lần khoảng 150-300ml và uống từng ngụm nhỏ. Nếu muốn uống nước ấm, nhiệt độ phù hợp chỉ nên trong khoảng 30-45 độ C, không dùng nước đã đun đi đun lại nhiều lần hoặc để qua đêm không đậy kín, và thời điểm thích hợp nhất là sau khi thức dậy buổi sáng và khoảng một giờ trước khi ngủ.
Ông cũng khuyến cáo không nên chủ quan trước các triệu chứng kéo dài như đầy bụng, đau vùng bụng trên rốn, buồn nôn, ợ nóng sau khi ăn no, sụt cân không rõ nguyên nhân, chán ăn, nhanh no hoặc khó nuốt, bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý dạ dày nghiêm trọng.
Nguyễn Lan (tổng hợp)