khám sức khỏe miễn phí Nghệ An Bệnh viện Ung bướu phối hợp chính quyền xã Tân Kỳ tổ chức khám sức khỏe, sàng lọc ung thư miễn phí cho hơn 400 người dân, giúp phát hiện sớm nhiều trường hợp có dấu hiệu bất thường.
- Hải Phòng chốt phương án và thời gian mở phố đi bộ
- Nữ sinh từng sợ Hóa học tốt nghiệp xuất sắc nhờ thầy cô đồng
- Lốc xoáy quét qua Cà Mau và Cần Thơ, hàng trăm căn nhà tan hoang
Ngày 11/7, chương trình diễn ra tại xã Tân Kỳ với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa cùng hệ thống máy siêu âm, máy soi cổ tử cung nhằm sàng lọc ung thư tuyến giáp, tuyến vú, cổ tử cung và tuyến tiền liệt. Đây là một phần trong kế hoạch khám sức khỏe toàn dân của UBND tỉnh Nghệ An, hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám ít nhất một lần mỗi năm và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.
Trước đây, nhiều người dân xã Tân Kỳ chỉ đến bệnh viện khi cơ thể đã có dấu hiệu bệnh rõ rệt. Bà Nguyễn Thị Hòa, 78 tuổi, là một trong số đó, nhiều năm chỉ đi khám khi thấy mệt mỏi trong người.
Trong đợt khám ngày 11/7, bà Hòa được kiểm tra sức khỏe ngay tại địa phương, không mất chi phí. Bà nói: “Điều tôi mừng nhất là người già như chúng tôi được quan tâm nhiều hơn trước. Mỗi năm được khám sức khỏe ngay gần nhà, không mất chi phí, lại được bác sĩ tư vấn tận tình nên rất yên tâm.”
Theo bà, giá trị của đợt khám không nằm ở việc miễn phí mà ở khả năng phát hiện bệnh từ sớm. Bà cho biết: “Nhiều bệnh nếu biết sớm thì điều trị sẽ dễ hơn. Chứ đợi đến khi đau ốm mới đi viện thì nhiều khi đã muộn.”
Anh Trần Văn Hiếu, 27 tuổi, nhân viên ngân hàng tại xã Tân Kỳ, trước đó không tham gia khám sức khỏe định kỳ vì cho rằng bản thân còn trẻ. Sau khi được bác sĩ tư vấn và xem kết quả xét nghiệm trong đợt khám này, anh nhận ra một số thói quen sinh hoạt có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không điều chỉnh.
Anh nói: “Trước đây tôi nghĩ khám sức khỏe là việc của người lớn tuổi. Sau lần này, tôi thấy người trẻ cũng cần khám định kỳ để biết tình trạng sức khỏe của mình và thay đổi lối sống sớm hơn.” Theo anh, người thân trong gia đình cũng đã chủ động hơn trong việc khám định kỳ sau đợt này.
Chương trình do Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phối hợp chính quyền địa phương tổ chức, tập trung sàng lọc ung thư tuyến giáp, tuyến vú, cổ tử cung và tuyến tiền liệt. Bệnh viện đã đưa máy siêu âm, máy soi cổ tử cung cùng đội ngũ bác sĩ đến lắp đặt và khám trực tiếp tại xã Tân Kỳ.
Hơn 400 người dân đã tham gia khám lâm sàng, siêu âm, soi cổ tử cung và tư vấn sức khỏe. Qua sàng lọc, một số trường hợp có dấu hiệu bất thường được phát hiện và tư vấn chuyển tuyến để kiểm tra chuyên sâu.
ThS.BSCKII Ngô Vi Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, cho biết khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm bệnh tật và thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân. Ông nói: “Nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm, cơ hội điều trị sẽ cao hơn, chi phí thấp hơn và chất lượng cuộc sống của người bệnh cũng được cải thiện đáng kể.”
Theo kế hoạch của UBND tỉnh, chương trình khám sức khỏe toàn dân sẽ được triển khai tại 100% xã, phường trên địa bàn Nghệ An. Mỗi người dân được khám ít nhất một lần mỗi năm, kết quả được lập thành hồ sơ sức khỏe điện tử và cập nhật lên ứng dụng VNeID.
Chương trình ưu tiên người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính và người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cách làm này nhằm hạn chế tình trạng người dân chỉ đến viện khi bệnh đã chuyển nặng.
TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết mục tiêu của chương trình không dừng lại ở các đợt khám miễn phí. Bà nói: “Điều chúng tôi hướng đến là từng bước xây dựng bản đồ bệnh tật của tỉnh, quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời để phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống.”
Nguyễn Mùi (tổng hợp)