Cà Mau – Khoảng 7h sáng ngày 13/7, một cơn lốc xoáy bất ngờ ập vào xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau, chỉ trong khoảng 2 phút đã tốc mái nhiều nhà dân, hất văng một bé trai 11 tuổi ra khỏi nhà và gây thương tích cho nhiều người.

“Lúc đó mấy mẹ con còn đang ngủ. Lốc xoáy tới hất thằng nhỏ 11 tuổi văng xa mấy mét, rơi xuống từ không trung. May mắn là cháu rơi xuống đất, không bị cuốn đi tiếp. Cái tủ thờ của mẹ tôi cũng bị cuốn bay mất”, chị Nguyễn Thị Hiền kể lại khi vẫn còn ngồi thẫn thờ trên nền căn nhà trống không. Cháu bé được xác nhận không nguy hiểm đến tính mạng sau cú rơi.

Bà Huỳnh Thị Út (65 tuổi), một nạn nhân khác trong cùng khu vực, cho biết chồng bà đang nằm võng thì lốc ập đến. “Chồng tôi la lên nhà mình tiêu hết trơn rồi. Tôi bò ra ngoài thì thấy mái nhà bị tốc hết, đồ đạc bay cuộn cuộn trên không. Tôi chỉ biết kêu trời rồi đứng sụm xuống”, bà Út nói. Chồng bà chạy ra đóng cửa cũng bị một tấm tôn hất trúng lưng và vùng hông, gây xây xát và bầm tím; bà Út cho biết đây là lần đầu tiên trong 65 năm cuộc đời bà chứng kiến cơn lốc dữ như vậy.

Lốc xoáy là hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra đột ngột trong điều kiện mưa dông, thường không có cảnh báo trước đủ để người dân ứng phó kịp thời. Thiệt hại tập trung vào phần mái và kết cấu tường nhẹ — loại công trình phổ biến tại các khu vực nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long và dễ tổn thương trước sức gió đột ngột.

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang tiến hành thống kê tổng thiệt hại, xác định số hộ gia đình bị ảnh hưởng và triển khai hỗ trợ khắc phục. Cơ quan khí tượng lưu ý: khi đang ở ngoài trời gặp mưa to, dông lốc, người dân tuyệt đối không trú ẩn dưới gốc cây cổ thụ, cột điện hoặc các công trình đang xây dựng — đây là những vị trí có nguy cơ cao nhất trong điều kiện gió giật và lốc xoáy.

Ninh Lý (tổng hợp)