Vòng bán kết World Cup 2026 quy tụ Argentina, Anh, Tây Ban Nha và Pháp — bốn đội dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA và đều từng vô địch thế giới — tạo ra cặp đấu chưa có tiền lệ trong lịch sử giải.
- Chưa kịp nguôi nỗi buồn World Cup 2026, sân cỏ lại nhận tin dữ về Rob Dieperink
- Người đàn ông ở Gia Lai đập búa trúng vật nghi bom mìn, tử vong
- Miếng trái cây nguyên vẹn giữ lại điều nước ép đã bỏ qua
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bảng xếp hạng FIFA ra đời năm 1992, cả bốn đội đứng đầu bảng cùng vào bán kết một kỳ World Cup. Theo thứ tự điểm số hiện tại, Pháp đứng số 1, tiếp theo là Argentina, Tây Ban Nha và Anh. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên sau 36 năm — kể từ World Cup 1990 — vòng bán kết quy tụ bốn nhà vô địch thế giới: Pháp (1998, 2018), Argentina (1978, 1986, 2022), Tây Ban Nha (2010) và Anh (1966).
Hai cặp đấu cũng tạo ra sự đối xứng đáng chú ý: đương kim vô địch World Cup 2022 Argentina gặp á quân Euro 2024 là Anh; nhà vô địch Euro 2024 Tây Ban Nha gặp á quân World Cup 2022 là Pháp.
Argentina – Anh: Lịch sử không cho phép trận đấu này bình thường
Lần gần nhất hai đội chạm mặt là tháng 11/2005, trong trận giao hữu tại Geneva, Thụy Sĩ. Anh thắng 3-2 với cú đúp của Michael Owen và một bàn của Wayne Rooney; Messi vắng mặt vì án treo giò. Sau đó, hai đội không gặp nhau thêm lần nào trong 21 năm.
Nhưng lịch sử thực sự của hai đội không nằm ở trận giao hữu đó. Người Argentina gọi trận tứ kết World Cup 1966 với cụm từ “el robo del siglo” — tạm dịch là “Vụ cướp thế kỷ”. Anh thắng 1-0 bằng bàn của Geoff Hurst, nhưng phía Argentina cho rằng cầu thủ này đã việt vị. Công nghệ thời đó không thể xác minh, và câu hỏi đó còn tồn tại đến nay.

Trong trận đấu đó, đội trưởng Argentina Antonio Rattin bị truất quyền thi đấu và được cảnh sát hộ tống ra khỏi sân. Trên đường rời sân, Rattin vò nát lá cờ phạt góc có in quốc kỳ Anh, rồi ngồi lên tấm thảm đỏ vốn dành cho Nữ hoàng Elizabeth. HLV Alf Ramsey sau đó ra lệnh cho các cầu thủ Anh không đổi áo với Argentina, và mô tả đội bóng Nam Mỹ giống như “thú vật” trên mặt báo.
Hai mươi năm sau, tứ kết Mexico 1986 xảy ra trong bối cảnh cuộc chiến Falklands năm 1982 đã cướp đi hơn 900 sinh mạng của cả hai phía trong 74 ngày. Maradona ghi bàn bằng tay 6 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu — trọng tài công nhận, Anh phản đối không thành. Chính Maradona sau đó gọi đó là “Bàn tay của Chúa”. Bốn phút tiếp theo, ông ghi thêm bàn thứ hai bằng pha độc diễn từ giữa sân, chạm bóng 11 lần trong 11 giây, qua 5 cầu thủ và thủ thành Peter Shilton — bàn thắng mà giới mộ điệu gọi là “Bàn thắng thế kỷ”.

Vòng 1/8 World Cup 1998 tiếp tục cung cấp thêm chất liệu. Michael Owen ghi bàn độc diễn ở tuổi 18. Nhưng điều được nhắc đến nhiều hơn là tấm thẻ đỏ của David Beckham sau khi đạp vào chân Diego Simeone — người sau này thừa nhận đã cố tình giả vờ để kéo Beckham vào bẫy. Tờ Mirror viết: “10 chú sư tử anh hùng, một cậu bé ngốc nghếch”. Anh thua ở loạt sút luân lưu.

Ở World Cup 2026, hành trình vào bán kết của cả hai đội đều không thuận. Argentina hai lần phải đá hiệp phụ trước Cape Verde (vòng 1/16) và Thụy Sĩ (tứ kết), và từng bị Ai Cập dẫn 2-0 đến phút 78 ở vòng 1/8. Anh thua trước trong 2 trong 3 trận loại trực tiếp — trước CHDC Congo và Na Uy — nhưng đều ngược dòng; họ cũng thắng chủ nhà Mexico 3-2 trong trận rượt đuổi tỷ số. Trận đấu bán kết WC 2026 giữa Anh và Argentina sẽ diễn ra lúc 2h ngày 16/7/2026.
Tây Ban Nha – Pháp: Hai hệ thống đối lập, một tờ Independent gọi là trận chung kết sớm
Tờ Independent của Anh nhận định rằng dù Argentina là đương kim vô địch World Cup và xếp thứ hai FIFA, trận Tây Ban Nha — Pháp mới xứng đáng là trận chung kết sớm tại World Cup 2026. Căn cứ là mức độ hoàn thiện chiến thuật của cả hai đội từ đầu giải.

Pháp toàn thắng 6 trận trong 90 phút — đội duy nhất làm được điều này. Họ ghi 16 bàn (nhiều thứ hai sau Argentina), tung ra 110 cú dứt điểm (chỉ sau Bỉ), và giữ sạch lưới kể từ vòng loại trực tiếp. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của ba đối thủ gần nhất là: Thụy Điển 0,7; Paraguay 0,1; Morocco 0,2. HLV Deschamps dùng bốn tiền đạo — Mbappe, Olise, Dembele, Doue — nhưng hệ thống không thuần tấn công: cả sáu cầu thủ tuyến trên và giữa (thêm Rabiot và Manu Kone) cùng pressing mạnh để chặn triển khai từ phần sân đối thủ. Bàn thắng đầu tiên của Mbappe trước Morocco đến từ pha giành lại bóng chỉ trong 20 giây.

Tây Ban Nha đi theo hướng ngược lại: cầm bóng trung bình 69% mỗi trận. Rodri điều tiết nhịp chơi từ vị trí thấp nhất tuyến giữa, Pedri (hoặc Fabian Ruiz) kết nối các tuyến, Dani Olmo xâm nhập vòng cấm. Nhờ giữ bóng, La Roja hạn chế cơ hội phản công của đối thủ và chỉ thủng lưới 1 bàn — trước Bỉ — trong cả giải. Trung bình chỉ mất 11,57 giây để lấy lại bóng sau khi mất — nhanh nhất trong số các đội tứ kết. Trận đấu bán kết “chung kết sớm” giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ diễn ra lúc 2h ngày 15/7/2026.

Vấn đề chiến thuật được xác định rõ: Tây Ban Nha phải cảnh giác với khoảng trống sau lưng hàng thủ dâng cao khi Mbappe, Olise, Dembele đều có tốc độ để khai thác. Phương án dự kiến là lùi khối đội hình xuống 20 mét để thu hẹp khoảng trống đó. Trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha, vì thế, sẽ không phụ thuộc vào cảm xúc — mà vào việc ai kiểm soát không gian và nhịp chơi tốt hơn.
Trường Anh (tổng hợp)