Khu vực miền Bắc đón mưa lớn cục bộ trong ngày 18/6 trước khi bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài, trong khi miền Trung vẫn duy trì nhiệt độ cao.
- Hải Phòng: Khởi tố 5 thanh niên cướp tài sản của người đi đường
- Gần 40 chuyến bay xáo trộn do vật thể lạ xuất hiện tại Nội Bài và Cát Bi
- Cấp cứu người tai nạn: Bác sĩ Nghệ An kịp thời cứu nam tài xế thoát cửa tử
Dự báo thời tiết tại Bắc Bộ và các biến động nhiệt độ
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực vùng núi và trung du phía Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm; có nơi ghi nhận trên 100mm; tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm kèm rủi ro về lốc sét. Các tỉnh đồng bằng có mưa rào rải rác nhưng cường độ thấp hơn; chủ yếu diễn ra vào sáng sớm hoặc cuối ngày.
Tại thủ đô Hà Nội; thời tiết ngày 18/6 duy trì trạng thái nắng gián đoạn với mức nhiệt dao động từ 33 đến 35 độ C. Một số khu vực phía Tây và trung tâm thành phố có thể xuất hiện mưa rào rải rác vào cuối ngày; mang lại sự dịu mát tạm thời trước khi nền nhiệt tăng mạnh. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá hoặc gió giật mạnh trong cơn giông.
Tuy nhiên, từ ngày 19/6; nắng nóng sẽ bắt đầu quay trở lại khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nền nhiệt tăng dần lên mức 36 độ C. Dự báo từ ngày 23 đến 25/6; khu vực này sẽ đối mặt với đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt khi nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 39 độ C. Đây được xem là khởi đầu của một giai đoạn thời tiết khắc nghiệt kéo dài trong những ngày tới.
Tình hình nhiệt độ tại miền Trung và các khu vực phía Nam
Khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng cùng các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ tiếp tục chịu nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp; chỉ từ 50-55%, khiến cảm giác oi bức gia tăng đáng kể vào giữa ngày. Dự kiến nắng nóng tại đây sẽ còn kéo dài và có xu hướng mở rộng ra khu vực Thanh Hóa từ ngày 19/6.
Tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên; quy luật thời tiết phổ biến là ngày nắng; chiều tối đón mưa giông rải rác. Lượng mưa cục bộ tại một số nơi có thể đạt trên 80mm; tiềm ẩn nguy cơ ngập úng đô thị và ảnh hưởng đến giao thông. Mức nhiệt cao nhất tại Nam Bộ dao động từ 32-35 độ C; trong khi Tây Nguyên mát mẻ hơn với nền nhiệt khoảng 30-33 độ C.
Nhìn xa hơn về cuối năm 2026, hiện tượng El Nino đang có dấu hiệu mạnh dần; đe dọa gây ra các đợt nắng nóng kỷ lục và thiên tai khó lường. Nền nhiệt toàn quốc có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm; kèm theo đó là các biến động mạnh của bão lũ.Điều này đòi hỏi các địa phương cần chủ động phương án ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn trong tương lai gần.
Nguyễn Nghĩa (tổng hợp)