Nhà chức trách Hà Nội vừa tiêu hủy lô hàng thực phẩm nhập lậu trị giá 328 triệu đồng sau khi phát hiện cơ sở kinh doanh không phép tại huyện Thanh Trì.

Thực phẩm nhập lậu và sai phạm của hộ kinh doanh tại Hà Nội

Ngày 01/6.Thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Sự việc bắt nguồn từ đợt kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 7 ngày 09/4 tại một địa điểm kinh doanh thực phẩm ở thôn Yên Mỹ, xã Thanh Trì. Qua làm việc, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở do ông V.V.H. làm chủ hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng lại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật. Tại hiện trường, rất nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc đã bị lập biên bản để xử lý.

Trong kho hàng, nhà chức trách ghi nhận sự hiện diện của nhiều mặt hàng thực phẩm do nước ngoài sản xuất, chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc. Các sản phẩm bao gồm mì ăn liền, bỏng gạo, dầu đỏ, dầu hào cay, cùng nhiều loại gia vị và thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, kẹo trái cây, thạch trái cây. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đã không thể xuất trình được bất kỳ hóa đơn hay chứng từ nào để chứng minh tính hợp pháp của lô hàng này.

Sau khi xác minh cụ thể, cơ quan chức năng kết luận ông V.V.H. thực hiện hai hành vi vi phạm chính là kinh doanh thực phẩm nhập lậu và không đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Tổng giá trị của số hàng hóa vi phạm được xác định theo giá niêm yết tại cơ sở là hơn 328 triệu đồng. Toàn bộ lô hàng sau đó đã bị niêm phong và tạm giữ để phục vụ công tác tiêu hủy theo đúng quy định.

Quy trình xử lý và thực trạng buôn lậu thực phẩm hiện nay

Căn cứ trên hồ sơ vụ việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông V.V.H. với tổng số tiền 97,5 triệu đồng. Bên cạnh hình thức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy hoàn toàn số thực phẩm nhập lậu cũng được thực thi nghiêm ngặt. Vào ngày 1/6, việc tiêu hủy đã diễn ra tại khu xử lý rác thải ở tỉnh Hưng Yên dưới sự giám sát của các đơn vị chuyên trách.

Theo đại diện ngành quản lý thị trường, việc loại bỏ các lô hàng lậu này nhằm ngăn chặn nguy cơ sản phẩm không đảm bảo chất lượng thâm nhập thị trường và bảo vệ sức khỏe người dân. Hiện nay, tình trạng thực phẩm nhập lậu tại Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp với số lượng lớn và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đáng chú ý là xu hướng dịch chuyển từ các kênh phân phối truyền thống sang môi trường thương mại điện tử để né tránh sự kiểm soát.

Thống kê trong tháng 5 cho thấy các lực lượng chức năng tại Hà Nội đã xử lý hơn 1.200 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu và hàng giả. Trong đó, thực phẩm tiếp tục là một trong những nhóm hàng hóa có số vụ sai phạm cao nhất được ghi nhận. Thực trạng này đòi hỏi nhà chức trách phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: