VÂN NAM, TRUNG QUỐC – Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vân Nam đã thụ lý lại đơn khiếu nại của gia đình nạn nhân Từ Văn Tố trong vụ án mạng xảy ra từ năm 1999, sau khi thân nhân phát hiện bản án tử hình dành cho hung thủ từng được chuyển thành án treo.

Đầu tháng 8/2026, Đới Hiền Phong – người bị kết án trong vụ án – lần đầu trả lời truyền thông và cho rằng việc gia đình nạn nhân tiếp tục khiếu nại là quyền của họ, còn việc xét xử thuộc thẩm quyền của tòa án. Vụ việc được chú ý trở lại giữa lúc dư luận Trung Quốc tranh luận về tiêu chuẩn công nhận tình tiết “đầu thú” trong các vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng.

Rạng sáng 25/10/1999, tại làng Tân Đức, xã Lạc Phong (nay thuộc thành phố Tuyên Uy, tỉnh Vân Nam), Đới Hiền Phong cùng Phổ Thiệu Bính và Tiêu Bản Nghĩa bàn bạc cướp cửa hàng tạp hóa của gia đình hàng xóm Từ Văn Tố.

Sau khi bị cô gái 19 tuổi từ chối bán chịu thuốc lá, Phong trèo qua cửa sổ, dùng dao tấn công khiến nạn nhân bị hơn 30 vết thương và tử vong. Vài ngày sau, anh trai của Phong đã trình báo công an và dẫn lực lượng chức năng đến bắt giữ nghi phạm tại Côn Minh.

Tháng 7/2000, tòa sơ thẩm tuyên Đới Hiền Phong mức án tử hình. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, Tòa án Cấp cao tỉnh Vân Nam xác định bị cáo có tình tiết đầu thú dựa trên việc người anh chủ động báo tin và hỗ trợ bắt giữ, từ đó đổi sang mức tử hình hoãn thi hành hai năm theo quy định của pháp luật hình sự Trung Quốc.

Gia đình không được biết việc đổi bản án

Gia đình nạn nhân cho biết họ không được thông báo tham dự cả hai phiên xét xử, đồng thời cũng không nhận được bản sao bản án. Đến năm 2010, chị gái nạn nhân là Từ Giảo Nguyệt mới tình cờ biết án tử hình đã được chuyển thành án treo và bắt đầu quá trình khiếu nại kéo dài đến nay.

Từ Văn Tố qua đời ở tuổi 37 sau thời gian chống chọi bệnh tật. Xem cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của ông.
Chân dung Từ Văn Tố thời trẻ, nhân vật được nhắc đến trong bài viết về cuộc đời và sự nghiệp. (Ảnh minh họa: MUC)

Năm 2016, trả lời Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vân Nam, cơ quan có thẩm quyền khẳng định việc công nhận tình tiết đầu thú dựa trên hành động của anh trai bị cáo là có căn cứ pháp luật. Cơ quan này cũng cho rằng việc không thông báo quyền tố tụng cho gia đình nạn nhân là thiếu sót nghiệp vụ của cơ quan tư pháp, không phải trách nhiệm của bị cáo.

Theo thông tin được công bố, Đới Hiền Phong ra tù ngày 24/1/2015 sau nhiều lần được giảm án và hiện làm công nhân thời vụ. Khi trả lời phỏng vấn đầu tháng 8/2026, người này thừa nhận biết gia đình nạn nhân chưa nguôi ngoai nhưng cho rằng: “việc khiếu nại là việc của họ, xét xử là việc của tòa án”.

Trong khi đó, chị gái của Từ Văn Tố đã theo đuổi đơn khiếu nại suốt 16 năm kể từ khi biết sự thật về bản án. Cha của nạn nhân qua đời năm 2022 mà chưa kịp chứng kiến kết quả cuối cùng của hành trình khiếu nại.

Vũ Phượng (tổng hợp)