Hành động cao thượng của cô gái 19 tuổi hiến tạng sau khi qua đời đã mang lại hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân. Nghĩa cử vô cùng nhân văn này vừa được Bệnh viện Việt Đức chính thức thông báo.

Di nguyện nhân văn của bệnh nhân trẻ tuổi

Theo thông báo từ Bệnh viện Việt Đức ngày 28/5, một nữ bệnh nhân ngụ tại Quảng Ninh đã trút hơi thở cuối cùng sau chặng đường dài chống chọi với bệnh tật. Từ khi học lớp sáu, cô gái đã phải trải qua hai lần phẫu thuật não phức tạp. Mặc dù sức khỏe yếu, nữ sinh vẫn luôn nỗ lực duy trì việc học tập ổn định. Ở nhà, cô thức dậy từ lúc năm giờ sáng để phụ giúp gia đình dọn hàng và làm công việc nhà cửa.

Trong những ngày tháng đấu tranh kiên cường giành giật sự sống, nữ bệnh nhân nhiều lần bày tỏ nguyện vọng hiến tặng một phần cơ thể mình nếu chẳng may không qua khỏi. Ban đầu, gia đình chỉ xem đó là những lời bộc bạch vô tư của con trẻ và cố gắng gạt đi. Tuy nhiên, cô gái vẫn kiên định với mong muốn được để lại đôi mắt hoặc trái tim cho những người ở lại. Mục đích cao cả của cô là tiếp tục nối dài sự sống.

Vào thời khắc đau thương khi bác sĩ xác nhận cô gái trẻ không thể qua khỏi, gia đình đã vượt lên nỗi đau để thực hiện tâm nguyện của con. Họ đồng ý hiến tặng cơ quan còn khỏe mạnh với niềm an ủi rằng một phần cơ thể của con gái vẫn hiện hữu trên cõi đời. Quyết định dũng cảm đó không chỉ thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng mà còn là biểu tượng rực rỡ của lòng nhân ái, cứu giúp người khác.

Phép màu y học và hành trình nối dài sự sống

Nguồn tạng quý giá từ cô gái trẻ lập tức được chuyển đến các phòng mổ để hồi sinh nhiều cuộc đời đang chìm trong tuyệt vọng. Cụ thể, trái tim của cô đã mang lại nhịp đập mới mạnh mẽ cho một bệnh nhân suy tim. Lá gan được các bác sĩ chia tách cẩn thận để ghép cho một người trưởng thành và một bệnh nhi. Đồng thời, hai quả thận cứu sống hai người suy thận, trong khi lá phổi và giác mạc cũng được trao cho bệnh nhân khác.

Nghĩa cử này cùng sự đóng góp của các gia đình khác đã giúp Bệnh viện Việt Đức thực hiện thành công hai mươi mốt ca ghép tạng trong chưa đầy một tuần. Phần lớn các ca ghép đều lấy từ nguồn tạng hiến của những người cho chết não. Hàng loạt kỹ thuật ghép phức tạp đã được tiến hành đồng bộ bao gồm ghép gan, tim, phổi, thận và cả khí quản. Đội ngũ y bác sĩ phải hoạt động hết công suất để tối ưu thời gian vàng.

Giới chuyên môn y khoa đánh giá cao đợt phẫu thuật lịch sử này nhờ những cải tiến mang tính đột phá. Lần đầu tiên, Bệnh viện Việt Đức ứng dụng thành công kỹ thuật gây mê bằng mask thanh quản cho người bệnh ghép phổi. Phương pháp này giúp hạn chế xâm lấn đường thở, giảm thiểu đáng kể rủi ro biến chứng hô hấp. Điều đó không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn đánh dấu một bước tiến vô cùng quan trọng đối với ngành y.

Theo: Báo Dân trí