Theo Vnexprees, sáng 19/7, 800 chiếc máy thở được vận chuyển trên hai chuyến bay từ Hà Nội vào TP. HCM.

Số máy thở trên được đưa vào TP. HCM phục vụ chống dịch, giúp các bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Do tình hình dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp tại TP. HCM; Sở Y tế cùng ban phòng chống dịch Covid cả nước đang nỗ lực hết sức để vượt qua đại dịch lần này.

800 máy thở được chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM để phục vụ chống dịch.
800 máy thở được chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM để phục vụ chống dịch
(ảnh chụp màn hình Vnexprees).

Thành lập kho dã chiến chống dịch

Cùng ngày 19/7, khoảng hơn 6,2 tấn gồm máy thở và trang bị y tế của Bộ Y tế cũng được chuyển tới TP. HCM.

Hôm 18/7, Bộ Y tế đã thông báo sẽ thành lập kho dã chiến trang thiết bị vật tư y tế tại TP. HCM; đưa 2.000 máy thở vào khu vực chống dịch ở các thành phố và các tỉnh phía Nam.

Đại diện của hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết; tổng trọng lượng của số máy thở lần này là khoảng gần 10 tấn. Từ khi dịch bùng phát, hãng đã vận chuyển hơn 1.000 y bác sĩ, sinh viên cùng hàng chục tấn hàng hóa; các thiết bị y tế, vaccine vào miền Nam chống dịch.