Để trở thành một người có phẩm chất cao quý thì có rất nhiều điều cần phải hoàn thiện, nhưng chỉ cần nguyện ý tu dưỡng, hôm nay tốt hơn hôm qua, thì dần dần cũng có thể đạt tới được.
- Thói quen không lành mạnh khiến nguy cơ đột quỵ tăng cao ở người trẻ
- 5 bí quyết cần biết bảo vệ người cao tuổi trước chiêu trò lừa đảo
Dưới đây là 6 điều cần tu dưỡng, cũng là 6 đặc trưng của một người có phẩm chất cao quý:
Xem nhanh
1. Không cho mình tài giỏi hơn người
Người ta nói rằng: Trên bầu trời còn có bầu trời khác, người tài giỏi còn có người tài giỏi hơn. “Tĩnh lặng thì mới nhìn được xa”, nếu một người trong tâm lúc nào cũng tự cao tự đại, dùng ánh mắt nhìn xuống với người này người khác, thì sẽ khó có thể tĩnh tại mà nhìn xa được.
Một người tài đức ra sao, giỏi giang như thế nào, không cần bản thân nói ra thì người khác cũng sẽ tự biết. Người khiêm tốn thì luôn luôn được lòng người. Bởi vậy không tự cho mình tài giỏi hơn người là thể hiện của một người có trí tuệ, của một người cao quý.
2. Không tùy tiện hứa hẹn
Có câu rằng gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt vận mệnh. Thói quen là yếu tố tạo nên cách một người sinh sống. Một người mù quáng, tùy tiện hứa hẹn nhiều thì sẽ dễ trở thành người giả dối, không đáng tin, thậm chí còn tạo thành hậu quả khó vãn hồi.
3. Không tùy tiện áp đặt người khác
Người ta nói rằng đời người có ba loại cảnh giới. “Xem núi là núi, xem nước là nước” thì đó chính là khởi đầu. “Xem núi không phải là núi, xem nước không phải là nước” thì đó là trí tuệ của tuổi trung niên. Xong rồi “xem núi vẫn là núi, xem nước vẫn là nước”, đó là người đã quay trở về nguyên sơ rồi. Điều ấy để nói rằng trân trọng sự khác biệt của sinh mệnh, không áp đặt người khác chính là một sự thiện lương, là lòng bao dung cao thượng của một người cao quý.
4. Không tùy tiện tức giận
Lửa giận bốc lên sẽ che mờ lý trí của người ta, khiến người ta dễ dàng mắc sai lầm. Chỉ có buông bỏ tư tâm, trong lòng mới không bất bình oán hận, cơn nóng giận mới bị tiêu trừ từ trong trứng nước.
Chỉ những người có tu dưỡng mới có thể tiết chế được cảm xúc của bản thân, không dễ nóng giận trước những sự việc bất ngờ. Cũng bởi vì không nóng giận nên mọi việc người đó làm đều là lý tính, có thể tỉnh táo đánh giá tình hình và đưa ra phương án sáng suốt.
5. Không cắt ngang lời nói của người khác
Chúng ta mất hai năm để học nói, nhưng lại mất hàng chục năm cuộc đời còn lại để học cách im lặng. Nói nhiều tất nói hớ, im lặng là vàng, lắng nghe là thể hiện của trí tuệ, là thể hiện của sự tôn trọng, là một loại tu dưỡng, một nhịp cầu nối giữa tâm linh với tâm linh.
6. Không ức hiếp người yếu hơn mình
Cổ nhân có câu: “Đạo tặc cũng phải có đạo”, nghĩa là làm kẻ cướp cũng có những nguyên tắc riêng. Một trong những nguyên tắc đó chính là không thừa cơ ức hiếp người yếu thế, người lương thiện. Người thích ức hiếp kẻ yếu ở một phương diện nào đó còn không bằng kẻ cướp. Đồng cảm với người yếu kém hơn mình là thể hiện của đức hạnh.