Một chiếc xe tải chở nhiều xe máy, xe điện đang lưu thông qua địa phận Quảng Nam bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đám cháy lan sang cả cánh rừng bên đường, tài xế may mắn thoát thân.

Tờ báo Thanh Niên đưa tin, chiều 21/8, ông Hoàng Văn Chân, Chủ tịch UBND thị trấn Khâm Đức H. Phước Sơn, T. Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe tải khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

chiếc xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn.
chiếc xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 11 giờ trưa cùng ngày,  một chiếc xe tải do tài xế Đỗ Thanh (29 tuổi, quê Đắk Lắk) có biển số 89C-053.96 đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ TP. Đà Nẵng đi Kon Tum. Khi lưu thông đến Km 1377 thuộc địa bàn thị trấn Khâm Đức thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. 

Đám cháy lan sang cả cánh rừng keo

Ngọn lửa gặp gió lớn đã lan sang cả cánh rừng trồng keo của người dân
(ảnh chụp màn hình báo Giao Thông 24h).

Theo tờ báo Giao Thông 24h cho biết thêm, ngọn lửa lan nhanh, bốc cao thiêu rụi toàn bộ chiếc xe. Đúng lúc đó, ngọn lửa gặp gió lớn đã lan sang cả cánh rừng trồng keo của người dân. 

Theo ông Dương (người dân địa phương) chứng kiến sự việc cho biết, khi ngọn lửa bốc cháy, trên xe tải chở rất nhiều xe máy, xe điện. Ngọn lửa lan nhanh, bốc cao thiêu rụi toàn bộ chiếc xe. Đúng lúc đó, gặp gió lớn khiến ngọn lửa lan sang cả cánh rừng trồng keo.

Ông Dương cho biết thêm, ngay khi phát hiện ngọn lửa bốc cháy, tài xế nhanh chóng mở cửa nhảy thoát khỏi xe an toàn.

Nhận được tin báo của người dân, công an H. Phước Sơn đã có mặt tại hiện trường để dập lửa và  cứu rừng bị cháy. Sau hơn 2 tiếng, ngọn lửa đã được dập tắt hẳn. Tuy nhiên chiếc xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện tại, Công an H. Phước Sơn đang thống kê được thiệt hại và làm rõ nguyên nhân chiếc xe bị cháy.