Một cây xăng ở Phú Quốc bị phạt 15 triệu đồng vì tự ý hạn chế lượng bán cho khách dù trong kho vẫn còn tồn đọng hàng nghìn lít nhiên liệu
Xăng dầu Phú Quốc và vụ việc bán hàng định mức
Tối ngày 5/3, cơ quan quản lý tại đảo Phú Quốc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu T.H. tại phường An Thới. Mức phạt 15 triệu đồng được đưa ra sau khi lực lượng chức năng xác định đơn vị này có hành vi vi phạm quy định trong hoạt động bán lẻ nhiên liệu trên địa bàn.
Sự việc được phát hiện trong một đợt kiểm tra đột xuất vào chiều cùng ngày nhằm giám sát việc chấp hành pháp luật kinh doanh xăng dầu. Để thu thập chứng cứ khách quan, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã đóng vai khách hàng, lái ô tô vào đổ xăng và yêu cầu bơm đầy bình nhưng bị nhân viên tại đây từ chối phục vụ.
Phía cửa hàng thông báo chỉ bán tối đa 200.000 đồng cho mỗi lượt xe ô tô và 50.000 đồng đối với xe máy. Nhân viên tại đây giải thích rằng việc khống chế định mức bán ra là quy định nội bộ do chủ doanh nghiệp trực tiếp đưa ra, buộc nhân viên phải thực hiện theo bất chấp nhu cầu thực tế của người mua.
Xăng dầu Phú Quốc cùng nghi vấn về nguồn cung
Quá trình kiểm tra thực tế cho thấy bồn chứa của doanh nghiệp này vẫn còn khoảng 7.000 lít nhiên liệu, bao gồm 4.000 lít dầu và 3.000 lít xăng. Bà L.T.H., chủ doanh nghiệp, đã thừa nhận việc tự ý giảm sản lượng bán ra mà không thông báo hay xin phép các cơ quan quản lý, điều này trái với các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu.
Về lý do hạn chế bán hàng, chủ cửa hàng cho rằng nguồn cung từ các đơn vị đầu mối đang bị siết chặt, nên doanh nghiệp muốn chia nhỏ lượng hàng tồn để phục vụ được nhiều người hơn. Tuy nhiên, thông tin từ chính quyền địa phương lại cho thấy sự mâu thuẫn khi các đầu mối cung ứng chính trên đảo vẫn đảm bảo đủ hàng dự trữ cho ít nhất một tuần tới.
Cơ quan chức năng khẳng định không có tình trạng khan hiếm xăng dầu đến mức phải áp đặt định mức bán lẻ như doanh nghiệp T.H. đã làm. Hiện nay, các đợt rà soát diện rộng đang được triển khai để ngăn chặn tình trạng găm hàng, nhằm đảm bảo tâm lý ổn định cho cư dân địa phương cũng như khách du lịch đang lưu trú tại đảo.
Theo: Báo Dân trí