Thích trêu đùa, nhưng chú vịt đùa nhây lại bị hai chú mèo nóng tính thay nhau ra đòn không trượt phát nào khiến chú vịt choáng váng.

Theo đó chú vịt thích đùa nhây liền bị mèo nóng tính ra đòn.”Tui giỡn có tẹo mà tụi bây vả tui muốn văng cái nết luôn á”, vịt said.
Video ghi lại cảnh chú vịt choáng váng vì liên tục dính đòn mèo:

Nguồn video: VnExpress

Bình luận của độc giả về cảnh chú vịt choáng váng vì liên tục dính đòn mèo

– Con vịt này nhây quá, cho mày chớt này.
– Xưa có câu “nước đổ đầu vịt”, mình thấy không hay, không ấn tượng bằng “tát vô đầu vịt” như trường hợp này.
– Hai con mèo nóng 100 độ. Mà con vịt cũng lì đòn lắm cơ.
– Con vịt này chịu đòn dữ thiệt.
– Chấn thương sọ não luôn.
– Miêu Quyền khi được tung ra thì đẹp mắt không kém thế võ nào.
– Không trượt phát nào luôn, vịt xây xẩm măt mày.
– Vịt nhà ta kêu hai ông tướng kia tắm chung, mà hai ông kia trốn trên ghế là đủ hiểu.

Khám phá: Những sự thật thú vị về loài vịt

Vịt có thể là loài chim quen thuộc nhưng chắc chắn có những điều chúng ta chưa biết về chúng. Cùng tham khảo các thông tin dưới đây để biết thêm những sự thật thú vị về vịt nhé!

Chân của con vịt không có dây thần kinh và mạch máu nên vịt hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Điều này cho phép chúng bơi trong nước lạnh hoặc đi trên băng và tuyết mà không bị lạnh.

Video: Chú vịt choáng váng vì dính đòn của mèo
Ảnh: internet

Vịt cát ngực đỏ (một loài chim trong họ Vịt) từng được ghi nhận bay với tốc độ hơn 100 dặm/giờ khi con vật này bị máy bay truy đuổi. Vịt thường di chuyển trong khoảng từ 200 đến 4.000 feet trong không khí, nhưng chúng có khả năng đạt đến độ cao cao hơn nhiều.

Tùy thuộc vào loài khác nhau mà một con vịt có thể sống từ 2 đến 12 năm.

Các cánh quạt thường có màng, hoạt động như những chiếc xe đạp dưới nước. Đây là lý do tại sao vịt bơi rất tốt. Một số con vịt có thể bay tới 332 dặm trong một ngày.

Có thể bạn quan tâm: