Một người phụ nữ Afghanistan đã sinh con thành công trên máy bay chở người di tản sang Anh Quốc. Phi hành đoàn vui mừng chia sẻ hình ảnh chụp cùng em bé trên mạng xã hội.

Reuters đưa tin, Soman Noori, một phụ nữ Afghanistan 26 tuổi, đã lâm bồn trên chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airlines hôm 28/8. Máy bay đi từ Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất – UAE) đến Birmingham (Anh Quốc).

Khi máy bay cất cánh, cô Noori bắt đầu co thắt bụng. Phi hành đoàn đã giúp cô vượt cạn thành công ở độ cao 10.000 m. Bé gái Havva chào đời trong không phận của Kuwait.

Bé gái chào đời trên máy bay chở người di tản từ Afghanistan sang Anh (ảnh chụp màn hình Twitter).
Bé gái chào đời trên máy bay chở người di tản từ Afghanistan sang Anh (ảnh chụp màn hình Twitter).

Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các thanh viên phi hành đoàn rất hạnh phúc chụp ảnh kỉ niệm với em bé.

Video ghi lại cảnh nữ tiếp viên trao bé gái cho cô Noori đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Sức khỏe của hai mẹ con đều rất tốt.

Một cư dân mạng bình luận trong bài đăng của Reuters trên Facebook: “Cuộc sống vẫn tiếp diễn, phải không nào?”

Cô Soman Noori, người phụ nữ sinh con trên máy bay tới Anh (ảnh: Twitter).
Cô Soman Noori, người phụ nữ sinh con trên máy bay tới Anh (ảnh: Twitter).

Một người khác thắc mắc không biết Anh Quốc có cấp quốc tịch cho bé gái may mắn này không.

Phi hành đoàn vui mừng chụp ảnh cùng em bé sinh trên máy bay di tản khỏi Afghanistan (ảnh: Twitter).
Phi hành đoàn vui mừng chụp ảnh cùng em bé sinh trên máy bay di tản khỏi Afghanistan (ảnh: Twitter).

Nhiều người không có cơ hội được di tản khỏi Afghanistan như gia đình bé Havva. Hàng ngàn người Afghanistan đã đổ xô tới sân bay Kabul và các căn cứ quân sự của Mỹ, Anh và các nước đồng minh với hi vọng được rời khỏi đất nước.

Một số người đã liều mình đu máy bay quân sự Mỹ ngay sau khi quân khủng bố Taliban chiếm được thủ đô Kabul.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 28/8 cho biết một ngày trước Mỹ đã di tản hơn 6.000 người rời khỏi Afghanistan, trong đó có vài trăm người Mỹ và chủ yếu là người Afghanista.

Nhiều người vẫn đang mắc kẹt bên ngoài sân bay Kabul. Bên trong sân bay, quân đội Mỹ đang chuẩn bị di dời hoàn toàn khỏi Kabul. Bên ngoài máy bay, quân Taliban đang bao vây, chặn các lối ra vào sân bay.

Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra hôm 26/8 bên ngoài sân bay. Khoảng 170 người thiệt mạng, trong đó có 13 lính Mỹ. Tổ chức khủng bố IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Ông Biden cho biết các tướng lĩnh của ông nói rằng rất có thể sẽ có cuộc tấn công khác trong ít giờ tới.