Có vẻ như rất sợ độ cao nhưng hai cô gái vẫn muốn trải nghiệm cảm giác đi bộ ở trên cao. Nhưng có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối đi như thế này…

Video ghi lại sự việc hai cô gái trải nghiệm đi cầu kính trên cao

Nguồn video: VnExpress.

Góc bình luận “Vì sợ nên em bò lết luôn”

Các bạn còn dám trèo lên, phải mình chắc xỉu luôn rồi. Sợ độ cao lắm…

Cảm giác nhớ mãi, suốt đời chắc không quên được luôn.

Một số thông tin về bệnh sợ độ cao

Những biểu hiện của chứng sợ độ cao

Một số triệu chứng thường gặp: khó thở, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, nôn mửa, mệt mỏi. Các triệu chứng này diễn ra trong 6 đến 48 giờ sau khi bệnh nhân lên cao.

Trường hợp hiếm gặp hơn, chứng sợ độ cao có thể làm tích tụ dịch lỏng ở phổi và não, dẫn đến phù phổi, phù não với những biểu hiện nghiêm trọng như sau:

  • Khi hít thở có thể nghe thấy âm thanh lạ, giống như tiếng giấy bị vò lại.
  • Khó thở
  • Ho, khạc ra chất lỏng sủi bọt có màu hồng
  • Suy giảm ý thức, lú lẫn

Khi có các triệu chứng như trên, cần đưa người bệnh trở về nơi thấp và tiến hành cấp cứu kịp thời.

Những ai sẽ mắc chứng sợ độ cao?

Chứng sợ độ cao gặp phổ biến hơn ở những bệnh nhân mắc bệnh về phổi; những người sinh sống thường xuyên ở vùng thấp (cơ thể thích nghi chậm về sự thay đổi không khí, áp suất ở vùng cao).

Video: Hai cô gái "can đảm" đi cầu kính trên cao
Cả người nam và người nữ đều có thể mắc chứng sợ độ cao (ảnh: vinmec).

Tỷ lệ mắc chứng sợ độ cao hơn thường xảy ra nhiều hơn ở nữ, nhất là ở những vùng có độ cao từ 2.400m trở lên so với mực nước biển.

Có cách gì để hạn chế diễn tiến của chứng sợ độ cao không?

Người bị bệnh sợ độ cao có thể thực hiện một số điều dưới đây để giảm thiểu ảnh hưởng từ tác động của độ cao:

  • Di chuyển từ từ, tránh tăng độ cao quá nhanh để cơ thể có sự điều chỉnh thích nghi.
  • Tham khảo ý kiến từ các bác sĩ có chuyên môn để được tư vấn và hướng dẫn trước khi đi đến những vùng cao.
  • Có sự hoạt động và nghỉ ngơi phù hợp.
  • Bổ sung carbohydrate, uống nhiều nước.
  • Khi thấy sự xuất hiện các triệu chứng về hô hấp, thần kinh, cần nhanh chóng đưa người bệnh về nơi thấp và cấp cứu nhanh chóng.