Nóng: Trưa nay thêm 53 bệnh nhân; TP. HCM bùng phát với 25 ca nhiễm từ hội thánh “truyền giáo Phục hưng”; suýt mất mạng vì ăn ve sầu

Hà Nội không ghi nhận thêm bệnh nhân

53 ca nhiễm mới trong nước 6 giờ qua, gồm Bắc Ninh (30), Bắc Giang (21), Điện Biên (1), Hải Dương (1).

25 ca nhiễm từ hội thánh “truyền giáo Phục hưng”

Trưa nay, TP. HCM công bố có 25 thành viên hội thánh “truyền giáo Phục hưng” nhiễm Covid-19.

Theo điều tra ban đầu, F1 của những ca bệnh này trải khắp 16 quận, huyện ở TP. HCM. Việc khoanh vùng F1, lấy mẫu xét nghiệm đang rất khẩn trương.

Sáng nay, lãnh đạo TP. HCM họp khẩn. Quyết định đưa ra sau cuộc họp là TP. HCM tính toán giãn cách xã hội nơi có nguy cơ cao, tạm dừng hoạt động nhà hàng, khách sạn, cấm tụ tập trên 10 người (Đọc thêm).

Chính quyền: Hội thánh “truyền giáo Phục hưng” có giấy phép

Hội thánh hội thánh “truyền giáo Phục hưng” thuộc hệ phái Tin Lành. Chi nhánh hội có trụ sở ở đường Nguyễn Văn Công, UBND phường 3 (quận Gò Vấp) – nơi đang là ổ dich – được chính quyền phường 3 cấp giấy phép tháng 10/2006.  Số lượng đăng ký trước đây là 60 người đến nay giảm còn 28 người.

Vị trí trụ sở hội thánh “truyền giáo Phục hưng” tại quận 3, TP. HCM (ảnh google maps).

Nhóm thường sinh hoạt vào chủ nhật. Từ đầu tháng 5, nhóm đã sinh hoạt 4 ngày là 2/5, 9/5, 16/5 và 23/5. Tổng số người dự là 20 (Đọc thêm).

Điều tra nữ công nhân mắc Covid-19 về quê còn sang tỉnh khác làm cho 3 công ty

Công an Thái Nguyên đang điều tra nghi vấn bệnh nhân 5999 (chị N.T.H.N., 20 tuổi, ở xã Thành Công, thị xã Phổ Yên) làm lây lan dịch.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Thái Nguyên, N. là công nhân ở Khu công nghiệp Khắc Niệm (Bắc Ninh), làm cùng phân xưởng công ty với ca BN5360 (có kết quả dương tính ngày 24/5).

Ngày 17/5, N. về cư trú tại địa phương, sau đó đi làm cho 3 công ty khác ở Khu công nghiệp Điềm Thụy (Thái Nguyên).

Đến ngày 24/5, N. có quyết định cách ly tại nhà và ngày 25/5 được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung thị xã Phổ Yên và lấy mẫu xét nghiệm. Sáng 26/5, N. có kết quả xét nghiệm dương tính, hiện điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (Đọc tiếp).

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1

Ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1 vừa bị cách chức vì để bệnh nhân mở phòng buôn bán ma túy, bay lắc ngay trong bệnh viện.

Vụ bệnh nhân buôn ma túy, thác loạn ở BV Tâm thần Trung ương 1 được phát hiện ngày 20/3/2021. Sau đó, Giám đốc Tịnh có bản tường trình với cấp trên, tự nhận mức kỷ luật khiển trách – cấp độ kỷ luật không bị mất chức vụ (Đọc tiếp).

Súyt chết vì ăn ve sầu có ‘sừng’ giống đông trùng hạ thảo

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước vừa cứu sống một người ăn ve sầu có “sừng” trông gần giống với “đông trùng hạ thảo”.

Sau khi tỉnh lại, nạn nhân quê huyện Bù Gia Mập, Bình Phước kể: Anh đào được ổ ve sầu còn dưới lòng đất, có hình dáng giống “đông trùng hạ thảo”. Tưởng là gặp được đồ bổ, quý hiếm, anh đem về chế biến thành món ăn. Sau đó, nạn nhân mắc các triệu chứng ngộ độc, rồi mê man…

Ve sầu có ‘sừng” khiến nhiều bệnh nhân gặp nguy kich (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên).

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên tránh xa với món ăn chế biến từ ve sầu – vốn được dân một số nơi gọi là ‘đặc sản’. Đặc biệt là tránh những con ve sầu có “sừng” giống “đông trùng hạ thảo” – vốn là nấm độc sống ký sinh (Đọc thêm).