Tại hội nghị Thượng đỉnh Lá chắn Châu Mỹ, Tổng thống Trump cho biết các đòn tấn công quân sự của Hoa Kỳ đã ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
- Nắng nóng năm 2026: Hiện tượng Enso gây nắng nóng gay gắt sớm
- Giá dầu có thể đạt được 200 USD/ thùng do tắc eo biển Hormuz
- Iran xác nhận đã chọn được Lãnh tụ Tối cao mới bất chấp đe dọa từ Israel
Ngăn chặn hạt nhân Iran qua chiến dịch Midnight Hammer
Trong bài phát biểu tại hội nghị Thượng đỉnh Lá chắn Châu Mỹ diễn ra ở Florida vào ngày 7/3, Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng nếu không có sự can thiệp quân sự của Mỹ, Iran có thể đã sở hữu vũ khí hạt nhân từ tám tháng trước. Ông nhấn mạnh rằng chính quyền Tehran đã tiến rất gần đến việc hoàn thiện công nghệ hạt nhân quân sự trước khi Washington quyết định hành động. Những tuyên bố này được đưa ra trước sự chứng kiến của nguyên thủ và quan chức đến từ 12 quốc gia Mỹ Latinh.
Cụ thể, nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại chiến dịch mang tên “Midnight Hammer” được thực hiện vào mùa hè năm 2025. Trong chiến dịch này, các máy bay ném bom chiến lược B-2 của không quân Hoa Kỳ đã tấn công trực diện vào các cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran. Trump cho rằng đây là bước đi quyết định để phá hủy khả năng chế tạo bom nguyên tử mà Tehran đang ráo riết theo đuổi trong thời gian qua.
Trước đó vào tháng 6/2025, một đợt không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel cũng đã phá hủy ít nhất ba cơ sở hạt nhân quan trọng trên lãnh thổ Iran. Sau các biến động quân sự này, tình hình nội bộ Iran trở nên bất ổn với các cuộc biểu tình quy mô lớn bùng phát vào tháng 12 cùng năm. Mặc dù chính quyền Tehran đã áp dụng các biện pháp trấn áp và bắt giữ hàng loạt để đối phó với người dân, nhưng làn sóng phản đối vẫn tiếp tục âm ỉ.
Ngăn chặn hạt nhân Iran và tình hình bất ổn tại Trung Đông
Nhắc lại cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức vào ngày 3/3, Tổng thống Trump đã mô tả chính quyền hiện tại ở Iran là một thực thể mang tư tưởng cực đoan. Ông dẫn chứng về việc lực lượng an ninh nước này từng sử dụng súng máy để trấn áp những người biểu tình không vũ trang, khiến khoảng 35.000 người thiệt mạng trong các đợt bạo động trước đây. Theo quan điểm của ông, chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel không chỉ nhằm bảo vệ Trung Đông mà còn phục vụ lợi ích cho toàn thế giới.
Dù vậy, các diễn biến mới nhất trên thực địa cho thấy căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hoàn toàn. Vào ngày 7/3, các quốc gia vùng Vịnh như Qatar, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đồng loạt báo cáo về việc đánh chặn thành công các tên lửa và máy bay không người lái từ phía Iran. Sự việc này xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên tiếng xin lỗi và cam kết sẽ chấm dứt các hành động tấn công nhắm vào các quốc gia láng giềng.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ cũng vừa đưa ra thông báo lên án các hoạt động quân sự của Tehran trong khu vực. Theo báo cáo, kể từ khi chiến dịch tấn công bắt đầu, Iran đã thực hiện các cuộc tập kích nhắm vào 12 quốc gia khác nhau, bao gồm cả việc phóng máy bay không người lái vào khu dân cư tại Bahrain. Những dữ liệu này cho thấy sự mâu thuẫn giữa tuyên bố ngoại giao của chính quyền Tehran và các hành động quân sự thực tế đang diễn ra trên chiến trường.
Theo: Báo Aboluowang (Bản dịch)