Nóng: Công bố thêm 154 ca tử vong; Bệnh viện Phổi có 24 ca dương tính; thu hồi công văn Bộ Y tế giới thiệu 12 loại thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19

Công bố thêm 154 ca tử vong

Sáng nay Tiểu Ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã công bố thêm 154 ca tử vong. Những bệnh nhân này qua đời từ ngày 8-25/7.

Các ca tử vong hầu hết ở các tỉnh thành phía nam, gồm: TP. HCM có 129 ca, Đồng Tháp 9, Long An 7, Cần Thơ 2, Khánh Hòa 2, Ninh Thuận, Bắc Ninh, Trà Vinh, Kiên Giang và Đồng Nai mỗi nơi một ca. Như vậy, số ca tử vong trong đợt dịch này lên 489, kể từ đầu dịch là 524 ca.

Bệnh viện Phổi có 24 ca dương tính

Lãnh đạo Bệnh viện Phổi Hà Nội cho biết, tính đến 8 giờ sáng 26/7, qua sàng lọc, bệnh viện đã ghi nhận 29 ca dương tính; trong đó có 21 người bệnh, 2 người nhà người bệnh và 6 nhân viên y tế.

Sau đó, 29 mẫu bệnh phẩm này được Bệnh viện Phổi Hà Nội chuyển đến CDC Hà Nội thực hiện xét nghiệm khẳng định.

Hiện CDC Hà Nội đã thông báo 24/29 mẫu bệnh phẩm gửi đến là dương tính với SARS-CoV-2 (Đọc tiếp).

Thu hồi công văn giới thiệu 12 loại thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19

Sáng sớm hôm nay, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký thu hồi công văn 5944 – công văn gây dư luận xã hội từ sáng qua.

Theo báo Tuổi Trẻ, công văn 5944 ngày 24/7 (cũng do Thứ trưởng Sơn ký ban hành) có nội dung tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng thuốc y học cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu.

Tuy nhiên, “do có một số nội dung chưa phù hợp nên Bộ Y tế thu hồi công văn này”; thông báo sáng 26/7 của Bộ Y tế cho biết.

Công văn thu hồi công văn 5944 giới thiệu 12 loại thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19
Công văn thu hồi công văn 5944 giới thiệu 12 loại thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19

Trước đó, công văn 5944 khiến báo chí và mạng xã hội; đặc biệt trong giới dược sĩ, phản ứng mạnh; khi công văn này hướng dẫn để các bệnh viện, sở y tế “lựa chọn, tham khảo mua sắm, đấu thầu, tiếp nhận tài trợ cho cơ sở khám chữa bệnh điều trị bệnh nhân Covid-19 và F1 tại địa phương” (khoản b, điều 1).

Công văn kèm theo danh mục 26 sản phẩm thuộc 4 nhóm: sản phẩm sát khuẩn; thuốc xịt họng, ;sản phẩm phòng và hỗ trợ điều trị; sản phẩm hỗ trợ nâng cao sức khỏe; đều ghi rõ tên sản phẩm, nhà sản xuất, cách sử dụng kèm theo. Trong đó, có danh sách 12 loại thuốc cổ truyền, sản phẩm phòng, hỗ trợ điều trị Covid-19 (Đọc tiếp).

Gỡ phong tỏa với gần 99.000 người dân ở TP Thủ Đức

Từ 0h sáng 26/7, các phường Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A và Long Trường ở TP Thủ Đức, đã được gỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Như vậy, hiện TP Thủ Đức còn 9/34 phường bị phong tỏa. Một địa phương khác vẫn còn phong tỏa trên diện rộng là quận 7; với toàn bộ phường Tân Thuận Đông; một phần phường Tân Thuận Tây và Bình Thuận, rộng 393 ha bị phong toả từ 18h ngày 8/7 (Đọc tiếp).

Siêu thị ở TP. HCM thông báo đóng cửa trước 17h

Một số siêu thị, cửa hàng bán thực phẩm ở TP. HCM sẽ điều chỉnh giờ mở cửa sớm hơn từ 30 phút đến 1 giờ; và đồng loạt đóng cửa trước 17h.

Trên trang Facebook chính thức, AEON Việt Nam thông báo; từ ngày 26/7, AEON Tân Phú và Bình Tân sẽ điều chỉnh giờ hoạt động; cụ thể khu vực siêu thị chỉ mở cửa từ 8h và đóng cửa từ 16h hằng ngày.

Thông báo điều chỉnh thời gian đóng - mở của của AEON được thông báo trên Facebook.
Thông báo điều chỉnh thời gian đóng – mở cửa siêu thị của AEON được thông báo trên Facebook.

MM Mega Market Việt Nam cũng cho biết sẽ đóng cửa trước 17h. Đại diện siêu thị cho Tuổi Trẻ hay; thông thường siêu thị sẽ mở cửa lúc 6h nhưng với quy định mới, giờ mở cửa được điều chỉnh sang 6h30 sáng.

Xem thêm