Nóng: CSGT kiểm soát hơn 19.000 trường hợp ở Sài Gòn; Trung Quốc dừng nhập trái cây Việt nhưng mỗi ngày đưa sang 400 xe hàng; Bình Dương di chuyển 17.000 F0.

CSGT kiểm soát hơn 19.000 trường hợp ở Sài Gòn

Tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, chưa đầy 24h (từ 18h ngày 22/8 đến trưa 23/8), CSGT TP. HCM đã kiểm soát hơn 19.000 trường hợp. Trong đó, lực lượng này lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 317 trường hợp; tạm giữ 48 phương tiện (Đọc toàn bản tin trên báo Tuổi Trẻ).

Bình Dương di chuyển 17.000 F0

Theo nguồn tin từ Zing, ngày 23/8, UBND tỉnh Bình Dương quyết định trung chuyển 17.000 ca F0 mắc tại Bình Dương từ “vùng đỏ” phía nam của tỉnh đến các khu cách ly, điều trị phía bắc như Thủ Dầu Một, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Bến Cát, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên.

Theo chính quyền tỉnh Bình Dương, việc làm này nhằm “chia lửa” cho hai địa phương có nhiều ca nhiễm; là TP Thuận An (điều chuyển 10.000 ca F0) và thị xã Tân Uyên (7.000 ca).

Trước đó, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết những ngày qua tỉnh đang xét nghiệm diện rộng đợt 2 trong cộng đồng; nên dự kiến số ca F0 trong những ngày tới ở Bình Dương còn tăng cao (Đọc toàn bản tin trên báo Zing).

Ông Văn Mãi được chọn thay ông Thành Phong

Sáng nay, Chủ tịch HĐND TP. HCM Nguyễn Thị Lệ đã giới thiệu ông Phan Văn Mãi – phó bí thư thường trực TP. HCM, để bầu làm chủ tịch UBND thành phố.

Trước đó, ông Nguyễn Thành Phong nhận quyết định thôi chức Chủ tịch TP. HCM, về làm phó trưởng Ban Kinh tế trung ương.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư TP. HCM cho biết, khi nhận quyết định phân công và điều động nhận nhiệm vụ mới, ông Phong nói: ‘Tôi rất áy náy phải rời TP lúc này’. Đáp lại, ông Nên nói: ‘Chúng ta đã cố gắng hết sức’. (Đọc toàn bản tin trên Tuổi Trẻ).

Trung Quốc dừng nhập trái cây Việt nhưng mỗi ngày đưa sang 400 xe hàng

Theo báo Thanh Niên, từ giữa tháng 7/2021, Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long qua cửa khẩu biên giới. Đến trung tuần tháng 8, cơ bản nhiều trái cây, nông sản Việt không thể xuất khẩu qua Trung Quốc bằng đường biên.

Hàng trăm xe nông sản nằm chờ xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh, giữa tháng 8/2021 (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên).
Hàng trăm xe nông sản nằm chờ xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh, giữa tháng 8/2021 (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên).

Ở chiều ngược lại, rau củ, nông sản từ Vân Nam (Trung Quốc) qua các địa phương biên giới Việt Nam vẫn đang diễn ra thuận lợi; trung bình khoảng 400 xe hàng mỗi ngày.

Sự việc trên đã được Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nêu trong thư gửi người đồng cấp Trung Quốc ngày 23/8. (Đọc toàn bản tin trên báo Thanh Niên).

Từ Khóa: