Nóng: Trưa nay số ca nhiễm mới tăng vọt, với 283 người; Đức Hải mất chức hiệu phó; HLV Park đau buồn vì học trò cưng ra đi mãi mãi

Bắc Giang thêm 253 ca

Theo Bộ Y tế, trưa nay có thêm 283 ca Covid-19 được ghi nhận trong nước; riêng Bắc Giang 253 ca (trong đó có 201 ca bổ sung mã bệnh nhân được sàng lọc trong vùng phong toả từ ngày 27-29/5).

Các trường hợp còn lại được ghi nhận tại Bắc Giang (52), TP.HCM (20), Bắc Ninh (6), Hà Tĩnh (3), Hà Nội (1).

PouYuen có F1, hơn 1.100 công nhân tạm nghỉ việc

Trưa nay, doanh nghiệp đông công nhân nhất TP. HCM là Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam ở quận Bình Tân ghi nhận ca F1. Lập tức, hơn 1.100 công nhân nơi đây phải lấy mẫu xét  nghiệm. Sau đó, họ được tạm nghỉ việc, ở nhà.

Theo báo Thanh Niên, ca F1 là một nữ công nhân. Chồng người này đã có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Nữ công nhân sau đó đã được cách ly tập trung; hiện công ty đang chờ kết quả (Đọc tiếp).

Đức Hải mất chức hiệu phó

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn vừa ký quyết định miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng với Đức Hải.

Theo đó, nghệ sĩ hài Đức Hải phải bàn giao chức vụ hiệu phó ngay trong ngày hôm nay, mùng 9/6.

Trước đó, ngày 2/6, mạng xã hội xôn xao khi trên trang Facebook cá nhân của Đức Hải (có tick xanh) xuất hiện nội dung phản cảm. Nội dung này khiến cộng đồng mạng bày tỏ sự ngạc nhiên, bất bình nếu những chia sẻ này thực sự là của Đức Hải.

Phía nhà trường cho biết, sự vụ của Đức Hải – người đang giữ chức hiệu phó, ảnh hưởng tới hình ảnh của trường; do vậy, ông Hải sẽ bị miễn nhiệm chức vụ (Đọc tiếp).

Người phụ nữ rơi từ tầng 18 chung cư Park 8 Times City

Sự việc xảy ra khoảng 6h sáng nay chung cư Park 8 thuộc khu đô thị Times City (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Khi đó, nhiều người nghe thấy tiếng động lớn dưới sân. Tới kiểm tra, họ thấy một người phụ nữ nằm bất động dưới sân.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân tử vong do rơi từ tầng 18. Trước đó, người này có để lại một lá thư tuyệt mệnh (Đọc tiếp).

HLV Park đau buồn vì học trò cưng ra đi mãi mãi

Từ UAE, ông Park Hang-seo bàng hoàng khi hay tin học trò cũ ở tuyển Hàn Quốc Yoo Sang-chul qua đời ở tuổi 49 vì bạo bệnh.

“Tôi đau đớn khi từ Duibai nghe tin Yoo Sang-chul qua đời”, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ với tờ Chosun hôm 8/6: “Tôi sẽ nhớ mãi về Yoo Sang-chul, một cầu thủ luôn cháy hết mình trên sân với tinh thần chiến đấu ngoan cường. Cầu mong cậu yên nghỉ!”.

Danh thủ Yoo Sang-chul được cổ đông viên xứ Kim Chi yêu mến bởi từng giúp đội nhà vào bán kết World Cup 2002.

Ảnh chụp màn hình báo GD&TĐ.

Giữa cố danh thủ Yoo Sang-chul với ông Park có mối quan hệ thầy trò thân thiết khi ông còn làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink.

“Tôi và Yoo Sang-chul rất khăng khít khi còn làm việc ở tuyển quốc gia Hàn Quốc hồi World Cup 2002. Tôi xem cậu ấy như em ruột của mình bởi sự chăm chỉ và ý chí thi đấu kiên cường.

Tôi từng nghe cựu tuyển thủ Hong Myung-bo kể về dấu hiệu bị vàng da của Yoo Sang-chul và đã khuyên cậu ấy nên đi khám. Thật sốc khi căn bệnh quái ác ấy lại vận vào cậu ấy”, vị thuyền trưởng của tuyển Việt Nam chia sẻ (Đọc tiếp).