Thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ tài chính quan trọng với người lao động và kinh doanh. Có 8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân sẽ phải đóng thuế theo quy định, nếu khoản thu nhập vượt ngưỡng và không thuộc diện miễn.

Nhận tiền từ lương, kinh doanh

Các khoản thu nhập từ tiền lương; tiền công luôn là đối tượng chịu thuế phổ biến nhất. Người làm việc theo hợp đồng lao động; nhận lương hàng tháng sẽ phải khấu trừ thuế tại nguồn nếu vượt mức quy định sau khi giảm trừ gia cảnh.

Đối với trường hợp cá nhân kinh doanh; hành nghề có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề, thu nhập từ hoạt động sản xuất, buôn bán, cung cấp dịch vụ đều được tính là thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, chỉ khi tổng doanh thu trong năm vượt ngưỡng 100 triệu đồng thì cá nhân mới phải nộp thuế. Những người kinh doanh nhỏ lẻ với mức thu nhập thấp sẽ không bị tính thuế thu nhập cá nhân.

Điểm đáng chú ý là các khoản phụ cấp, trợ cấp theo luật định; như phụ cấp thai sản, tai nạn lao động, trợ cấp thôi việc, mất việc… không thuộc diện tính thuế. Điều này giúp giảm gánh nặng cho người lao động.

Thuế thu nhập cá nhân: 8 trường hợp phải nộp
Thu nhập từ đầu tư vốn, chứng khoán, cổ phần cũng nằm trong diện tính thuế. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Thu nhập từ đầu tư và chuyển nhượng

Bên cạnh tiền lương, những khoản thu nhập từ đầu tư vốn cũng nằm trong diện phải nộp thuế. Cụ thể, lãi cho vay, lợi tức cổ phần, thu nhập từ góp vốn kinh doanh đều được tính là thu nhập chịu thuế.

Ngoài ra, khi thực hiện chuyển nhượng vốn – chẳng hạn bán lại phần góp vốn trong công ty, hoặc chuyển nhượng chứng khoán – người nhận tiền sẽ phải kê khai và nộp thuế theo tỷ lệ quy định. Thuế đối với chứng khoán thường tính theo giá trị giao dịch hoặc phần chênh lệch lãi.

Đối với bất động sản, khi cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hay tài sản gắn liền với đất, đều phải kê khai thuế thu nhập cá nhân. Mức thuế phổ biến hiện nay thường là 2% trên giá chuyển nhượng, trừ trường hợp được miễn. Đây là nguồn thu quan trọng của ngân sách và đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch tài sản.

Như vậy, dù nhận tiền chuyển khoản từ đầu tư hay mua bán tài sản, nếu khoản thu nhập thuộc diện điều chỉnh của luật thuế thì cá nhân vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Các khoản thu nhập đặc biệt

Ngoài lương, kinh doanh, đầu tư và chuyển nhượng, còn nhiều loại thu nhập khác mà cá nhân cần lưu ý. Thứ nhất là thu nhập từ trúng thưởng, khuyến mại, trò chơi có thưởng, xổ số, cá cược hợp pháp. Khi nhận các khoản này, cá nhân sẽ phải nộp thuế nếu giá trị vượt mức miễn quy định.

Thứ hai là thu nhập từ bản quyền, chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ. Những người sáng tạo, nhà nghiên cứu hay tác giả khi nhận tiền bản quyền đều phải kê khai thuế. Đây là cách nhà nước khuyến khích hoạt động sáng tạo đi đôi với nghĩa vụ tài chính.

Cuối cùng là thu nhập từ nhượng quyền thương mại. Khi cá nhân bán quyền kinh doanh thương hiệu, mô hình, sản phẩm… thì khoản lợi ích tài chính nhận được sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân.

Một điểm quan trọng cần nhấn mạnh là nếu khoản thu nhập đã được khấu trừ và kê khai thuế trước đó, thì khi tiền chuyển về tài khoản cá nhân sẽ không bị đánh thuế lại. Điều này tránh tình trạng thuế chồng thuế và bảo đảm quyền lợi cho người nộp.

Theo: Phunutoday