Thời tiết Việt Nam: Sau chuỗi ngày oi bức, mưa dông xuất hiện nhiều nơi khiến nền nhiệt cả nước giảm dần, thời tiết dịu hơn.

Thời tiết Việt Nam hạ nhiệt tại khu vực miền Bắc và miền Trung

Tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tình trạng nắng gắt bắt đầu thuyên giảm đáng kể từ ngày 29/5. Cơ quan khí tượng ghi nhận sự xuất hiện của các đợt mưa rào và dông rải rác vào chiều tối với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, thậm chí có những điểm ghi nhận lượng mưa lớn vượt mức 80mm.Tại thủ đô Hà Nội, nền nhiệt cao nhất duy trì ở mức 32-34 độ C, trời nhiều mây và có mưa to về đêm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cũng ghi nhận sự phân hóa rõ rệt khi phía Bắc có mưa to vào chiều tối, giúp xoa dịu cái nóng gay gắt của những ngày trước đó. Trong khi đó, khu vực phía Nam của dải đất miền Trung vẫn còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có thể chạm mốc 36 độ C. Tuy nhiên, xu hướng chung là nhiệt độ đang giảm dần, mang lại bầu không khí dễ chịu hơn cho người dân sau một đợt nắng nóng diện rộng kéo dài.

Dù mưa mang lại sự mát mẻ, nhưng các chuyên gia cảnh báo về hiện tượng cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại vùng núi, nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc đang ở mức cao do lượng mưa lớn cục bộ. Người dân cần đặc biệt lưu ý tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp khi mưa tập trung dồn dập vào khoảng thời gian ngắn.

Dự báo :Thời tiết Việt Nam chuyển biến tại Tây Nguyên và Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ và các tỉnh phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ cũng đang bước vào giai đoạn mưa tăng cường. Dự báo từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và toàn bộ miền Nam sẽ có mưa rào rải rác, với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm. Riêng tại TP.HCM, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, giúp hạ nhiệt độ cao nhất xuống còn khoảng 32-34 độ C.

Tại vùng cao nguyên Trung Bộ, mưa dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối với lượng mưa trung bình từ 10-20mm. Tuy nhiên, một số nơi vẫn có thể đón những trận mưa lớn trên 50mm kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Nền nhiệt tại khu vực này dao động khá lớn, thấp nhất khoảng 20 độ C và cao nhất vẫn có thể đạt ngưỡng 36 độ C trước khi mưa đổ xuống.

Mưa lớn không chỉ gây khó khăn cho sinh hoạt mà còn đe dọa trực tiếp đến hạ tầng giao thông và sản xuất nông nghiệp. Gió giật mạnh có khả năng làm gãy đổ cây xanh và hư hại các công trình công cộng tại các đô thị lớn như TP.HCM hay khu vực Đông Nam Bộ. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động các phương án bảo vệ nhà cửa và hoa màu trước những diễn biến bất thường của thời tiết đầu mùa.

Theo: Báo Tuổi Trẻ

Từ Khóa: