Triển vọng thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran đang gần hơn khi Tổng thống Trump dự định bàn thảo việc rà phá thủy lôi tại Hormuz trong hội nghị G7 sắp tới.

Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran và nỗ lực tháo gỡ phong tỏa tại Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thảo luận các nỗ lực rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp vào ngày 15/6 tới. Theo các quan chức ngoại giao, ông Trump sẽ gặp gỡ lãnh đạo Ai Cập, Qatar và UAE bên lề hội nghị để bàn về kế hoạch khôi phục tuyến hàng hải huyết mạch. Hiện tại, cả Anh và Pháp đều bày tỏ thiện chí sẵn sàng hỗ trợ nguồn lực hải quân nhằm tháo gỡ các vật liệu nổ dưới nước ngay khi chiến sự kết thúc.

Hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt tại vùng Vịnh đang bị đình trệ nghiêm trọng do các bãi thủy lôi tại eo biển Hormuz, khu vực hiện do Iran kiểm soát. Đáp trả các động thái này, Washington đã thực hiện lệnh phong tỏa các cảng biển của Tehran nhằm gia tăng áp lực kinh tế và quân sự. Tuy nhiên, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm 13/6 đưa ra thông tin lạc quan rằng một văn kiện chấm dứt chiến tranh có thể được hoàn tất trong 24 giờ tới qua hình thức ký điện tử.

Mặc dù phía Mỹ đánh giá các điều khoản đề xuất là rất mạnh mẽ, Tehran vẫn giữ thái độ thận trọng cần thiết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, ngày 13/6 cho biết dù thỏa thuận không diễn ra tức thì nhưng khả năng đạt được trong những ngày tới là không thể loại trừ. Ông cũng khẳng định bản dự thảo hiện tại chỉ tập trung vào mục tiêu chấm dứt xung đột vũ trang mà không thảo luận về vấn đề hạt nhân.

Thành Luân (tổng hợp)