Nóng: Bổ sung 575 ca tử vong sau 2 lần thông báo cách nhau 12 tiếng; Covid-19 tấn công Vũ Hán, Bắc Kinh run rẩy.

Tin trong nước

TP. HCM vượt 100.000 ca nhiễm

Sáng nay 3/8, Bộ Y tế ghi nhận 3.563 ca ở 28 tỉnh thành, trong đó có 687 ca cộng đồng.

Các tỉnh thành có ca nhiễm cao là: TP. HCM 1.998 ca, Bình Dương 519 ca, Long An 246 ca, Tây Ninh 176 ca, Đồng Nai 147 ca, Vĩnh Long 72 ca, Bình Thuận 72 ca, Đà Nẵng 66 ca, Bến Tre 62 ca, Sóc Trăng 33 ca, Cần Thơ 31 ca, Đồng Tháp 31 ca, An Giang 26 ca…

Tính đến sáng nay, TP. HCM đã có 100.557 ca dương tính Covid-19; tiếp sau là các tỉnh: Bình Dương 18.326 ca, Long An 6.703 ca, Đồng Nai 5.078 ca, Đồng Tháp 3.295 ca, Tây Ninh 1.635 ca, Hà Nội 1.571 ca…

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 161.431, tại 62 tỉnh thành.

Bổ sung 575 ca tử vong sau 2 lần thông báo

Theo Bộ Y tế, sáng 3/8, Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo bổ sung 186 ca tử vong (1696-1881) tại 10 tỉnh, thành phố. Đây là các ca tử vong tử ngày 28/7 đến 2/8. Nhiều nhất là TP. HCM, bổ sung 165 ca tử vong từ ngày 28/7 đến 2/8; Đồng Tháp từ ngày 28/7 đến 2/8 là 10 ca.

Trước đó, tối 2/8, Tiểu ban đã bổ sung 389 (1307-1695) ca tử vong tại 4 tỉnh, thành phố; từ ngày 17/7 đến ngày mùng 2/8. Trong đó, TP. HCM có 354 ca; Bình Dương có 25 ca,

Như vậy, trong 12h qua, đã có 575 ca tử vong được bổ sung vào dữ liệu người tử vong vì Covid-19 tại Việt Nam.

Đề xuất tiêm vắc xin Việt cho 1 triệu người

Công ty Nanogen (TP. HCM) – nhà sản xuất vắc xin Nanocovax vừa đề xuất Bộ Y tế cho triển khai nghiên cứu giai đoạn 3c (tiêm vắc xin Nanocovax cho khoảng 500.000 – 1 triệu người); và cho triển khai nghiên cứu trên trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi sau khi được cấp phép.

Phía Bộ Y tế đề nghị Công ty Nanogen trước ngày 15/8 gửi báo cáo dữ liệu nghiên cứu; từ đó có số liệu gửi Hội đồng Đạo đức và Hội đồng cấp phép của Bộ Y tế xem xét cấp phép trong tình trạng khẩn cấp (Đọc tiếp).

Thêm nhân viên thị trường, giao hàng của Công ty Thực phẩm Thanh Nga dương tính

Sở Y tế Hà Nội sáng nay ghi nhận 29 người dương tính với nCoV; trong đó có 7 ca thuộc ổ dịch Công ty Thực phẩm Thanh Nga.

Các ca mới ở ổ dịch Công ty Thanh Nga thuộc bộ phận kế toán, thị trường và giao hàng. Họ có độ tuổi từ 19 đến 44, trú tại Yên Hòa (Cầu Giấy); Thanh Lương (Hai Bà Trưng); Xuân Tiến (Thạch Thất) và Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm) (Đọc tiếp).

55 khách sạn, siêu thị, bệnh viện ở Hà Nội liên quan chùm ca mắc ở Công ty Thanh Nga - Ảnh: Sở Y tế Hà Nội cung cấp
55 khách sạn, siêu thị, bệnh viện ở Hà Nội liên quan chùm ca mắc ở Công ty Thanh Nga (ảnh: Sở Y tế Hà Nội cung cấp).

Phó chánh văn phòng Đoàn ĐBQH Đà Nẵng bị tố tát nhân viên y tế

Theo báo Tuổi Trẻ, sáng 1/8, ông Trần Vinh, phó chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng bị lực lượng chức năng khống chế sau khi có xích mích, đôi co với nhân viên y tế Phan Thị Loan đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại khu vực Nại Hưng 2, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Nói về lý do bị khống chế, ông Vinh cho biết, do nhân viên y tế ngoáy 3 lần vào mũi rồi rút ra, lần thứ 4 ngoáy quá mạnh và khó chịu nên ông “phản ứng tự nhiên gạt tay trúng vào mặt nhân viên y tế” nên xảy ra tranh cãi. Ông Vinh phản bác việc “có hành vi đánh nhân viên y tế”. Sau đó, ông về nhà, rồi bị công an khống chế lên phường làm việc.

Vẫn tin trên Tuổi Trẻ, ngày 2/8, bà Phan Thị Loan nói: “Anh Vinh đứng dậy tát tôi trước mặt bác sĩ, người dân”.

Bác sĩ Phạm Hồng Nam, giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà nói: “Đây không phải là xô xát, mà là đánh nhân viên phòng chống dịch. Không có chuyện ngoáy 3-4 lần vì nhân viên tôi họ làm quen cả rồi. Ông này đứng lên tát, nhân viên y tế và người dân đầy ra đó, họ thấy hết. Vung tay tát vào mặt mà ổng giải thích thì giống vung chân đụng vào mông” – ông Nam nói (Đọc tiếp).

Tin thế giới

Phiến quân Taliban tấn công Liên Hợp Quốc sau chuyến thăm Trung Quốc

Thông cáo trên Twitter của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan, Fawad Aman cho biết, ngày 30/7, phiến quân Taliban đã mở cuộc tấn công dữ dội vào thành phố Herat ở tỉnh cùng tên của Afghanistan. Tại đây họ cũng tấn công vào cả trụ sở của Phái đoàn viện trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan. Một số nguồn tin cho biết, ít nhất một nhân viên bảo vệ tại trụ sở đã thiệt mạng.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, một ngày sau, Taliban tiếp tục tấn công rocket nhằm vào sân bay Kandahar. Ít nhất 3 quả rocket đã rơi trúng sân bay Kandahar thuộc tỉnh cùng tên ở miền Nam Afghanistan trong một vụ tấn công xảy ra đêm 31/7, rạng sáng 1/8; gây hư hại đường băng; hậu quả là toàn bộ các chuyến bay khởi hành từ sân bay này đều phải hủy bỏ.

Hiện Taliban đang đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm đánh chiếm thủ phủ Herat ở miền Tây và thủ phủ Lashkar Gah ở miền Nam Afghanistan.

Các cuộc tấn công của Taliban dồn dập hơn sau khi một phái đoàn của phiến quân này đến thăm Trung Quốc trong 2 ngày; bắt đầu vào 27/7 theo lời mời của Bắc Kinh. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tiếp đón nhóm này tại thành phố Thiên Tân nằm ở vùng đông bắc Trung Quốc.

Trung Quốc đón tiếp Taliban
Trung Quốc đón tiếp Taliban (ảnh chụp màn hình báo VOV).

Theo một bài dịch từ Anadolu đăng trên VOV, Ngoại trưởng Trung Quốc nói trong cuộc gặp rằng “chính sách của Mỹ đã thất bại”; kêu gọi “Taliban đoạn tuyệt với khủng bố, thiết lập hòa bình”.

Trong khi đó, phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau cuộc gặp thông báo, thủ lĩnh Taliban Baradar đã ca ngợi Trung Quốc với như “một người bạn tin cậy”.

Covid-19 tấn công Vũ Hán, Bắc Kinh run rẩy

Ngày 2/8, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đã công bố tại Vũ Hán có 7 ca nhiễm Covi-19 trong cộng đồng. Trước đó, chính quyền Bắc Kinh tuyên bố hơn một năm không ghi nhận ca Covid-19 nào tại đây.

Cùng ngày, Trung Quốc công bố cả nước có 55 ca nhiễm Covid-19 nội địa trong ngày 1/8 tại 7 tỉnh và thủ đô Bắc Kinh. Tuy nhiên, trong quá khứ, các báo cáo dịch bệnh của Trung Quốc để lại hàng loạt vết đen; khiến cho con số “chỉ 55 ca nhiễm mới” của Trung Quốc bị nghi ngờ.

Tại Bắc Kinh – nơi tập trung đầu não của Đảng cộng sản Trung Quốc, hàng triệu người dân bị bắt xét nghiệm; các khu phong tỏa liên tiếp được thiếp lập.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm tại Hoài An, tỉnh Giang Tô (ảnh chụp màn hình AFP).
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm tại Hoài An, tỉnh Giang Tô (ảnh chụp màn hình AFP).

Hôm 1/8, tại cuộc họp do Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ chủ trì, các quan chức yêu cầu phải bảo vệ thủ đô Bắc Kinh “bằng mọi giá”. Sau đó, Global Times – tờ báo của chính quyền Trung Quốc loan tin; tất cả người dân từ các thành phố đã ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đều bị cấm tới Bắc Kinh; chuyến bay, tàu cũng như xe buýt đường dài từ các thành phố nói trên đến Bắc Kinh đều phải dừng hoạt động.

Những ai đang ở Bắc Kinh và từng di chuyển tới các thành phố có nguy cơ trung bình và cao đều phải theo dõi sức khỏe để đảm bảo “không bỏ sót ai”.

Giới quan sát cho rằng; dù tuyên bố 82% dân số thủ đô (với 17,9 triệu dân) đã được tiêm đầy đủ vắc xin Covid-19; nhưng thực tế Bắc Kinh đang thể hiện sự run rẩy trước lần dịch này.

Xem thêm