Thân nhiệt sốt cao trong khi nền nhiệt ngoài trời là 0 độ khiến thanh niên bốc khói vì tỏa nhiệt.

Mới đây, đoạn video quay lại cảnh thanh niên bốc khói khi đang sốt khiến nhiều người ngạc nhiên. Theo đó, do thân nhiệt sốt cao trong khi nền nhiệt ngoài trời xuống đến 0 độ khiến thanh niên bốc khói và tỏa nhiệt tạo thành khói tỏa ra xung quanh.
Video quay lại cảnh thanh niên bốc khói khi đang sốt:

Nguồn video: MUC Women.

Bình luận của độc giả về cảnh thanh niên bốc khói khi đang sốt

– Chàng trai thật là nóng bỏng.
– Chắc hẳn có cao thủ nào đấy đang ngồi sau tường, cách không truyền nội công cho hảo hán ấy thôi mà.
– Đã mệt còn bị quay phim đăng mạng xã hội nữa. Ghét không tả nổi (thanh niên thầm nghĩ).
– Cửu âm thân sốt đây rồi.
– Con hổ nằm ngủ ngon lành ta..
– Đang luyện công đấy mà.

Khám phá: Thân nhiệt bao nhiêu thì được gọi là sốt?

Thông thường thân nhiệt ở mỗi vùng trên cơ thể con người sẽ khác nhau. Nếu đo ở miệng cao hơn 37,5 độ C thì được coi là sốt (đo ở trực tràng là 38 độ C). Vì vậy sốt cao từ 38 độ C có thể coi là sốt, tuy nhiên đây không phải là nhiệt độ nguy hiểm. Ngoài ra, có một số trường hợp khác không bị sốt nhưng cũng sẽ khiến thân nhiệt tăng cao như:

  • Người trưởng thành hoạt động với cường độ cao, liên tục, trong điều kiện thời tiết nắng nóng.
  • Trẻ hiếu động, nô đùa, nô đùa quá nhiều.
  • Do tác dụng phụ của tiêm chủng hoặc dùng kháng sinh mạnh.
Video: Thanh niên bốc khói khi đang sốt
Ảnh: Pixabay.

Một số dấu hiệu của sốt:

  • Cảm giác lành lạnh, lạnh cả da thịt dù thời tiết nóng nực, oi bức.
  • Có dấu hiệu mất nước và luôn cần uống thêm nước.
  • Mệt mỏi hoặc đau cơ.
  • Da có thể đỏ và nóng
  • Đôi khi xảy ra co giật đột ngột, đặc biệt là sốt ở trẻ em.

Sốt có thể là biểu hiện của nhiều nguyên nhân, phổ biến nhất là nhiễm virus, nhiễm khuẩn, dị ứng,… Đôi khi căn cứ vào nhiệt độ cơ thể tăng bao nhiêu độ thì không thể xác định chính xác người đó có sốt hay không mà còn phụ thuộc vào các triệu chứng kèm theo.