THANH HÓA – Trước hàng loạt vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh, trẻ em trong thời gian gần đây, các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát đi cảnh báo khẩn tới các đơn vị, địa phương, phụ huynh và trẻ em.
- Cháy bãi đỗ xe lúc rạng sáng, nhiều ô tô bị thiêu rụi ở Nha Trang
- San hô Hòn Chồng bị phá trong khi kế hoạch phục hồi vẫn đang thực thi
- Nhân viên ngân hàng và công an Hoàng Mai chặn vụ lừa đảo 100 triệu đồng
Các vụ việc xảy ra rải rác tại nhiều địa phương trong tỉnh, từ sông, suối, ao hồ, kênh mương, đầm nuôi thủy sản cho đến khu vực biển, và phần lớn nạn nhân là học sinh trong độ tuổi từ tiểu học đến trung học cơ sở. Trước diễn biến này, cơ quan chức năng yêu cầu rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn và tăng cường tuyên truyền phòng, chống đuối nước trong dịp nghỉ hè.
Theo thống kê, hai học sinh lớp 6 đã bị sóng cuốn khi tắm biển Hải Bình. Ngay sau đó, hai chị em nhỏ tử vong khi tắm khe suối sau nhà ở khu vực miền núi, một học sinh lớp 8 tử vong do đuối nước tại xã Yên Trường, còn một nam sinh 16 tuổi trượt chân xuống sông và một nam sinh 18 tuổi tử vong khi tắm tại đầm tôm sau buổi đá bóng cùng bạn bè.
Theo cơ quan chuyên môn, tai nạn đuối nước thường gia tăng vào dịp nghỉ hè, khi trẻ được nghỉ học và tham gia vui chơi ngoài trời nhiều hơn nhưng thiếu sự giám sát của người lớn. Đây là loại tai nạn xảy ra bất ngờ, khó lường trước; khi nước xâm nhập vào đường thở, nạn nhân có thể nhanh chóng suy hô hấp, ngừng tim và tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề nếu không được cấp cứu kịp thời.

Nguyên nhân được chỉ ra không chỉ nằm ở đặc điểm hiếu động, tò mò của trẻ nhỏ, mà còn ở môi trường sống vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro: ao hồ, sông suối, kênh mương, giếng nước không có nắp đậy, cùng các hố khai thác đất, cát hay hố chứa nước tại công trình xây dựng không được rào chắn hay cắm biển cảnh báo. Bên cạnh đó, tai nạn cũng xảy ra khi người không biết bơi ngã xuống nước, lặn quá sâu, bơi quá sức, bị chuột rút hoặc sốc nhiệt do nước lạnh.
Lực lượng chức năng khuyến cáo phụ huynh và học sinh không tự ý đi bơi khi chưa được cho phép, không tắm sông, hồ, suối, biển nếu không có người lớn đi cùng, và tuyệt đối không nhảy xuống khu vực nước sâu, nước chảy xiết hoặc nơi không có lực lượng cứu hộ. Khi tham gia giao thông đường thủy, người dân được yêu cầu mặc áo phao, sử dụng phương tiện bảo đảm an toàn và tuân thủ các biển báo, khu vực cấm tắm.

Khi phát hiện người bị rơi xuống nước, việc đầu tiên cần làm là hô hoán để kêu gọi người xung quanh hỗ trợ, còn người không biết bơi tuyệt đối không tự ý nhảy xuống cứu vì có thể làm tăng số nạn nhân. Nên dùng sào, dây, phao hoặc vật nổi để đưa nạn nhân vào bờ; nếu nạn nhân ngừng thở, ngừng tim, cần hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực liên tục trong lúc chuyển đến cơ sở y tế gần nhất.
Trách nhiệm được đặt ra không chỉ dừng ở việc phát cảnh báo. Tăng cường quản lý trẻ trong dịp hè, tổ chức dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước và rà soát, xử lý dứt điểm các điểm có nguy cơ mất an toàn mới là những giải pháp được xem là cấp thiết để ngăn những vụ việc tương tự tiếp tục xảy ra.
Nguyễn Lan (tổng hợp)