Công an Tây Ninh vừa khởi tố ba người sản xuất, buôn bán hơn 3 tấn bột ngọt giả các thương hiệu nổi tiếng Ajinomoto và Knorr ngay tại địa phương.

Bột ngọt giả và quy trình chế biến tại khu nhà trọ

Ngày 6/5, Cuộc kiểm tra bất ngờ của lực lượng chức năng vào cuối tháng 1 vừa qua tại một khu nhà trọ thuộc ấp 12, xã Long Cang đã phơi bày một xưởng sản xuất thực phẩm giả quy mô lớn. Tại hiện trường, cơ quan chuyên trách đã phát hiện và tịch thu hơn 3 tấn thành phẩm giả mạo các nhãn hiệu uy tín như Ajinomoto và Knorr đang chuẩn bị đưa ra thị trường.

Bên cạnh khối lượng lớn thực phẩm giả, lực lượng kiểm tra còn thu giữ hơn 5.000 bao bì in sẵn nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng nhưng chưa qua sử dụng. Để phục vụ việc đóng gói và biến hàng kém chất lượng thành hàng hiệu, nhóm đối tượng này đã trang bị máy ép nhiệt cùng nhiều thiết bị, công cụ sản xuất chuyên dụng ngay trong không gian nhà trọ.

Hoạt động này vốn đã nằm trong tầm ngắm của Phòng Cảnh sát kinh tế sau một thời gian rà soát các đối tượng nghi vấn tại khu vực giáp ranh. Việc lựa chọn khu nhà trọ làm địa điểm chế biến cho thấy ý đồ che giấu tinh vi của nhóm người này nhằm tránh sự chú ý của người dân địa phương và các cơ quan quản lý trong suốt quá trình hoạt động.

Hệ quả pháp lý đối với nhóm đối tượng

Sau quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã xác định được ba cá nhân trực tiếp tham gia vào đường dây này gồm Dương Thị Yến Oanh, Hồ Tú Phụng và Dương Hoàng Hiếu. Trong đó, Oanh và Phụng, cùng ngụ tại TPHCM, đã bị bắt tạm giam, còn Hiếu được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình trong việc sản xuất và tiêu thụ phụ gia thực phẩm giả. Theo lời khai, số hàng này sau khi đóng gói xong sẽ được phân phối đến các cửa hàng tạp hóa và hộ kinh doanh tại Tây Ninh cũng như các tỉnh lân cận nhằm mục đích trục lợi bất chính từ người tiêu dùng.

Hiện nay, vụ án đã được khởi tố chính thức với tội danh sản xuất và buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm theo quy định pháp luật. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, đồng thời truy quét các địa điểm tiêu thụ nhằm ngăn chặn thực phẩm giả tràn lan trên thị trường.

Theo: Báo Dân trí

Từ Khóa: