Đô đốc Brad Cooper thị sát USS Abraham Lincoln giữa lúc tàu sân bay Mỹ trải qua hơn 260 ngày trên biển và xuất hiện tranh cãi về sức khỏe thủy thủ.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ngày 15/8 đã lên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại biển Ả Rập. Ông dành nhiều giờ gặp gỡ thủy thủ đoàn và trao thưởng cho một số quân nhân.

Chuyến thăm là điểm dừng duy nhất trên tàu trong hành trình công du 10 ngày qua Bahrain, Iraq, Israel, Jordan, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Ông Cooper mô tả hoạt động của thủy thủ đoàn là “một trong những đợt tác chiến căng thẳng và quan trọng nhất của thời hiện đại”.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh gia đình một số thủy thủ tố cáo tình trạng thiếu lương thực, nước sinh hoạt và những trường hợp quân nhân tìm cách nhảy khỏi tàu. CENTCOM khẳng định sức khỏe tinh thần của thủy thủ đoàn là ưu tiên hàng đầu của giới chỉ huy.

Hơn 260 ngày trên biển và áp lực ngày càng lớn

USS Abraham Lincoln rời cảng San Diego từ cuối tháng 11/2025, ban đầu được lên kế hoạch hoạt động tại Thái Bình Dương và Biển Đông trong khoảng 7 tháng. Tuy nhiên, căng thẳng Mỹ – Iran gia tăng khiến tàu được điều chuyển tới Trung Đông.

Từ ngày 28/2, Lincoln tham gia các đợt không kích trong Chiến dịch Epic Fury và hỗ trợ phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz. Con tàu đến nay đã ở trên biển hơn 260 ngày, trong đó có hơn 200 ngày liên tục không ghé cảng, ngoại trừ một lần dừng ngắn tại Guam.

Khoảng 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ đang phục vụ trên tàu. Thời gian triển khai kéo dài làm dấy lên những câu hỏi về khả năng duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần của lực lượng.

Một ngày trước chuyến thăm của ông Cooper, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao thừa nhận “một số ít trường hợp sức khỏe tâm thần đã được điều trị” trên tàu, nhưng cho rằng một số thông tin báo chí là “không trung thực”. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng nói tình hình đã bị “phản ánh sai lệch hoàn toàn”.

Trong khi các quan chức Mỹ tìm cách trấn an dư luận, Hải quân đã điều thêm chuyên viên tâm lý và nhân viên xã hội tới USS Abraham Lincoln. Tàu USS George Washington cũng được xác nhận đang trên đường thay thế Lincoln.

Ông Carl Schuster, nhà phân tích quân sự và cựu sĩ quan hải quân, đánh giá thời gian triển khai dài là thử thách rất lớn với thủy thủ đoàn. Theo ông, tình trạng kiệt sức có thể xuất hiện sau khi quân nhân phải ở trên biển trong thời gian dài.

Phân tích của CNN dựa trên dữ liệu triển khai của Hải quân Mỹ cho thấy ngày càng nhiều nhóm tác chiến tàu sân bay vượt quá thời gian khuyến nghị 7 tháng. USS Gerald R. Ford trước đó từng lập kỷ lục 326 ngày trên biển.

Ông Robert Murrett, cựu Phó đô đốc Hải quân Mỹ và giáo sư tại Đại học Syracuse, cảnh báo các đợt triển khai kéo dài “chắc chắn làm gia tăng nguy cơ về sức khỏe tâm thần” đối với quân nhân.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump, khi được hỏi liệu thời gian triển khai của USS Abraham Lincoln đã quá dài, trả lời: “Không, không, không… còn chưa đủ dài”.

Đằng sau kỷ lục hơn 260 ngày trên biển của USS Abraham Lincoln là bài toán về sức chịu đựng của thủy thủ đoàn, trong lúc Hải quân Mỹ phải cân bằng giữa yêu cầu tác chiến và sức khỏe của lực lượng.

Hồng Sơn (tổng hơp)

Từ Khóa: