Lực lượng Mỹ vừa đổ bộ bắt giữ tàu chở dầu Iran mang tên Majestic X tại Ấn Độ Dương nhằm thực thi lệnh trừng phạt hàng hải vào ngày 23/4/2026.
- Nắng nóng gay gắt: Vì sao những cơn đau đầu thường xuyên gõ cửa?
- Cựu tiếp viên hàng không và vợ lĩnh án vì buôn ma túy
- Tàu chở dầu Iran: Lực lượng Mỹ đổ bộ bắt giữ phương tiện tại Ấn Độ Dương
Hoạt động bắt giữ tàu chở dầu Iran Majestic X tại Ấn Độ Dương
Lầu Năm Góc vào ngày 23/4/2026 đã công bố rộng rãi một đoạn phim ghi lại cảnh lực lượng đặc nhiệm thực hiện đổ bộ lên tàu Majestic X. Đây là phương tiện bị Mỹ cáo buộc là tàu không quốc tịch và đang vận chuyển dầu thô của Iran bất hợp pháp. Vụ việc diễn ra tại vùng biển quốc tế thuộc khu vực quản lý của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Theo thông tin từ giới chức quân sự, tàu Majestic X bị nghi ngờ vận chuyển hàng hóa vi phạm trực tiếp các lệnh trừng phạt kinh tế. Đoạn phim dài khoảng 16 giây cho thấy cảnh trực thăng Mỹ tiếp cận từ trên cao và đưa binh lính đu dây xuống mặt sàn tàu. Hoạt động này được thực hiện trong đêm để đảm bảo tính bất ngờ và tuân thủ các quy định về quyền khám xét trên biển.
Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng vùng biển quốc tế không thể trở thành lá chắn cho những tác nhân đang bị trừng phạt. Chính quyền Washington khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp thực thi pháp luật hàng hải để phá vỡ mạng lưới cung cấp vật chất cho Tehran. Hành động này là một phần của chiến lược ngăn chặn các tàu tự do hoạt động khi tham gia vào mạng lưới kinh tế ngầm.
Mở rộng chiến dịch phong tỏa và kiểm soát eo biển Hormuz
Chiến dịch của Mỹ đang mở rộng các vụ bắt giữ tàu trên biển bên ngoài vịnh Ba Tư, đánh dấu một giai đoạn đối đầu mới giữa Washington và Tehran. Ngoài tàu Majestic X, quân đội Mỹ trước đó cũng đã bắt giữ thành công tàu M/T Tifani tại vùng biển giữa Sri Lanka và Indonesia. Tàu Tifani được xác định có sức chứa lên tới 2 triệu thùng dầu thô và bị nghi ngờ có liên hệ mật thiết với mạng lưới dầu mỏ.
Cuộc phong tỏa hải quân do Mỹ dẫn đầu đã bắt đầu triển khai từ ngày 13/4/2026 với sự hỗ trợ đồng bộ của cả hải quân và không quân. Tính đến nay, đã có ít nhất 31 tàu vận tải nhận được lệnh phải quay đầu hoặc buộc phải trở về cảng xuất phát. Chiến dịch này nhắm thẳng vào các cảng biển nhằm cắt đứt hoàn toàn “huyết mạch” cung cấp dầu mỏ và mạng lưới né tránh trừng phạt của Iran.
Tổng thống Donald Trump đánh giá chiến dịch áp lực hàng hải này là một cách để buộc Iran quay trở lại đàm phán và gọi đây là “thành công to lớn”. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định rằng hiện nay Washington đang nắm giữ quyền kiểm soát hoàn toàn đối với eo biển Hormuz. Đây là điểm nghẽn chiến lược quan trọng nơi một phần đáng kể nguồn cung dầu của thế giới phải đi qua hằng ngày để đến tay người tiêu dùng.
Theo: Báo Tiền Phong