Từ ngày 25-28/8, công an TP. Hà Nội phát hiện một tài xế mang theo 18 giấy đi đường giả; nam thanh niên tự ký tên giám đốc để được qua chốt….

Tài xế mang theo 18 giấy đi đường giả

N.V.B. tại cơ quan công an cùng 18 giấy đi đường giả bị phát hiện
N.V.B. tại cơ quan công an cùng 18 giấy đi đường khống bị phát hiện
(ảnh chụp màn hình báo VietNamNet).

Báo VietNamNet đưa tin, công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang điều tra,  làm rõ vụ tài xế mang theo 18 giấy đi đường giả do Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh 24H cấp.

Trước đó, khoảng 3h chiều ngày 28/8, tổ phòng, chống dịch ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn kiểm tra ôtô mang biển số 98A… nhãn hiệu Toyota Wigo màu đen. Trên xe có tài xế là anh N.V.B (SN: 1990; ở H.Yên Thế, Bắc Giang) và người đi cùng là anh D.V.N (SN: 1994; ở H.Lạng Giang, Bắc Giang).

Tại chốt kiểm soát, cả hai đều xuất trình đủ giấy tờ tùy thân, giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính; giấy đi đường do Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh 24H cấp.

Tuy nhiên, tài xế B. bị phát hiện mang theo 18 giấy đi đường khác của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh 24H đã ký tên, đóng dấu nhưng không ghi thông tin người được cấp.

Ngay sau đó, tổ chống dịch lập biên bản, bàn giao người và giấy tờ giả trên cho Công an xã Đông Xuân (H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội) để điều tra, xử lý.

Nam thanh niên tự ký tên giám đốc làm giả giấy đi đường

Đoàn Ngọc Huy với tờ giấy đi đường tự làm.
Đoàn Ngọc Huy với tờ giấy đi đường tự làm (ảnh chụp màn hình báo Công An Nhân Dân)

Liên quan tới việc làm giả giấy đi đường, ngày 27/8 tờ VTC News cũng  đưa tin một nam thanh niên tự ký tên giám đốc công ty để được qua chốt.

Khoảng 3h chiều ngày 25/8, Đoàn Ngọc Huy (sinh năm 1993; trú tại phường Phương Liên, Đống Đa) điều khiển xe mô tô qua chốt số 343 Trần Khát Chân (P. Phố Huế)  bị lực lượng Công an Thành phố Hà Nội kiểm tra có 2 giấy đi đường do công ty cổ phần DPS Việt Nam cấp.

Huy khai nhận đã tự mình làm giấy đi đường, ký tên giám đốc công ty rồi mượn dấu của công ty cổ phần DPS đóng. Mục đích của Huy chỉ để đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.

6 cô gái từ Phú Thọ đi Thái Nguyên dùng giấy đi đường giả để qua Hà Nội

Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 23 phát hiện ôtô chở 6 cô gái cùng sử dụng giấy đi đường giả.
Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 23 phát hiện ôtô chở 6 cô gái cùng sử dụng giấy đi đường giả
(ảnh chụp màn hình báo Lao Động).

Báo Lao động đưa tin, trong khoảng thời gian 25-28/8, phát hiện một ôtô chở 6 cô gái dùng giấy đi đường giả để qua TP. Hà Nội.

Cụ thể, khoảng hơn 3h chiều ngày 26/8, tại chốt 23 trên Quốc lộ 18 qua địa bàn xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn), tổ công tác kiểm tra xe ôtô mang biển số 98A-376.55 do Nguyễn Quang Ph. (SN:1988, ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển. Trên xe chở 6 cô gái đi từ Phú Thọ lên Thái Nguyên. Cả 6 cô gái này đều có giấy đi đường.

Qua kiểm tra, cả 7 người đều có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính. Tuy nhiên, tổ công tác phát hiện giấy đi đường của 6 cô gái này đều là giả.

Không chỉ vi phạm về dùng giấy đi đường giả, 6 cô gái này còn vi phạm  về phòng, chống dịch COVID-19. Vì theo chỉ thị 16, các phương tiện chỉ được chở 50% số người trên xe. Tuy nhiên, trên xe vẫn chở đủ 6 người, không đảm bảo khoảng cách an toàn.

Nhận thấy có nhiều dấu hiệu sai phạm, tổ công tác lập biên bản, tạm giữ các giấy tờ liên quan; giao cho Công an xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn xử lý theo quy định.