Sau khi Công an Thanh Hóa công bố triệt phá đường dây sản xuất An Cung giả quy mô lớn, khảo sát của phóng viên tại nhiều tỉnh miền Trung ghi nhận nhiều nhà thuốc thông báo sản phẩm này đã hết hàng.

Trong vai khách tìm mua An Cung Ngưu Hoàng Hoàn, phóng viên Báo Tiền Phong đến một số nhà thuốc quanh Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) nhưng đều nhận được câu trả lời sản phẩm đã hết.

Tại hai nhà thuốc trên đường Lý Thường Kiệt, nhân viên cho biết khoảng hai ngày nữa có thể có hàng, đồng thời giới thiệu một sản phẩm sắp nhập, được sản xuất tại Việt Nam, thay vì hàng Trung Quốc hoặc Hàn Quốc như trước.Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại một số nhà thuốc ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Tại đây, An Cung Ngưu Hoàng Hoàn được thông báo hết hàng ngay sau khi vụ án hàng giả được công bố.

Sau vụ An Cung giả, nhiều nhà thuốc ở Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh thông báo hết hàng, trong khi nguồn gốc sản phẩm được người mua quan tâm.
Nhân viên các nhà thuốc ở Quảng Trị thông báo An Cung Ngưu Hoàng Hoàn đã hết hàng. (Ảnh minh họa: MUC)

Đường dây sản xuất An Cung giả bị triệt phá

Vụ việc được Công an tỉnh Thanh Hóa công bố tối 24/9, khi lực lượng chức năng triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung và mỹ phẩm giả với quy mô đặc biệt lớn.Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền, Giám đốc một công ty sản xuất dược mỹ phẩm, là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng cho các đối tượng khác.

Nguyên liệu làm viên hoàn An Cung giả gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Sau đó, sản phẩm được đóng gói, dán tem giả hàng ngoại nhập và bán gần 3 triệu đồng/hộp, trong khi chi phí sản xuất chỉ khoảng 105.000 đồng, tức giá bán cao gấp khoảng 30 lần.

Sau vụ An Cung giả, nhiều nhà thuốc báo hết hàng, trong khi một số điểm bán vẫn nhận đặt An Cung Ngưu Hoàng Hoàn theo yêu cầu.
Một số điểm bán vẫn nhận đặt An Cung Ngưu Hoàng Hoàn theo nhu cầu của khách hàng. (Ảnh minh họa: MUC)

Khám xét đồng loạt 8 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội, TP HCM và Tây Ninh, công an thu giữ 10.000 hộp An Cung thành phẩm, hơn 1 triệu viên hoàn chưa đóng gói, khoảng 20.000 tem nhãn giả cùng nhiều máy móc phục vụ sản xuất, đóng gói.

Tính chung, lực lượng chức năng thu giữ gần 20 triệu sản phẩm giả thuộc 64 mã hàng, tổng khối lượng ước tính hơn 1.000 tấn. Đến nay, 16 bị can đã bị khởi tố. An Cung vốn được nhiều người lớn tuổi và gia đình có người mắc bệnh nền tìm mua với niềm tin sản phẩm có thể phòng, chống đột quỵ.

Bệnh nhân điều trị đột quỵ trong bối cảnh cảnh báo không tự dùng An Cung thay thế cấp cứu và điều trị chuyên khoa.
Bệnh nhân được điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. (Ảnh minh họa: MUC)

Điều đáng chú ý là nhiều nhà thuốc tại các tỉnh cùng thông báo hết An Cung ngay sau thời điểm vụ án được công bố. Tuy nhiên, chỉ từ những lần khảo sát và hỏi mua, chưa thể xác định nguyên nhân thực sự của tình trạng này, cũng không có căn cứ để kết luận các nhà thuốc từng kinh doanh sản phẩm giả.

Vụ việc cũng cho thấy những khoảng trống trong khâu truy xuất nguồn gốc dược phẩm lưu thông trên thị trường. Một sản phẩm được làm giả từ bột mì, hóa chất vẫn có thể trà trộn vào hệ thống nhà thuốc trong thời gian dài trước khi bị phát hiện.

Nguyễn Lan (tổng hợp)