Nóng: Sài Gòn còn 3 ngày để tiêm hết vắc xin Pfizer và Moderna; Hải Phòng tiêm vắc xin Sinopharm; Giám đốc sở đánh golf bị đình chỉ.

Tin trong nước

Sài Gòn còn 3 ngày để tiêm hết vắc xin Pfizer và Moderna

Sở Y tế TP. HCM vừa phát đi văn bản khẩn, yêu cầu các đơn vị khẩn trương tiêm toàn bộ vắc xin của Pfizer và Moderna đã được cấp phát trước ngày 8/8.

Cũng theo Sở Y tế TP.HCM, từ 14h ngày 22/7 đến 7h30 sáng 5/8, thành phố có tổng cộng 1.292.880 người được tiêm vắc xin Covid-19.

Tổng số liều vắc xin HCDC nhận được từ sự phân bổ của Bộ Y tế và tiếp nhận tại kho của Viện Pasteur TP.HCM tính đến ngày 3/8 là 3.177.540 liều. Trong đó, 2.532.350 liều vaccine AstraZeneca, 54.990 liều Pfizer và 571.200 liều Moderna và 19.000 liều Sinopharm (Đọc tiếp).

Hải Phòng tiêm vắc xin Sinopharm cho tài xế, phụ xe

Theo báo Thanh Niên, sáng 4/8, UBND TP.Hải Phòng đã có thông báo về chủ trương tiêm vắc xin Sinopharm theo thứ tự 3 nhóm ưu tiên.

Một thông tin trên báo Tuổi Trẻ, sáng 5/8 (ảnh chụp màn hình).

Nhóm ưu tiên số 1 là lái xe, phụ xe đường dài. Nhóm ưu tiên số 2 là công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp Trung Quốc; và công nhân đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp. Nhóm ưu tiên thứ 3 là người dân xung phong được tiêm (Đọc tiếp).

Bình Dương tiêm vắc xin cấp tốc

Theo Sở Y tế Bình Dương, từ nay đến 15/8; tỉnh sẽ huy động 177 đơn vị tham gia tiêm 325.000 liều vắc xin cho nhiều đối tượng khác nhau.

Thời gian tiêm dự kiến từ ngày 4/8 đến hết ngày 15/8. Các loại vắc xin tiêm trong đợt này gồm: Astrazeneca (80.000 liều), Moderna (149.000 liều), Shinopharm (23.000 liều). Trong đó, vắc xin Shinopharm được tiêm cho công dân Trung Quốc và những người chuẩn bị du học Trung Quốc (Đọc tiếp).

Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Du lịch chơi golf

Báo Pháp luật TP. HCM dẫn lời ông Hồ Quốc Dũng – Bí thư tỉnh Bình Định cho biết; ông đã yêu cầu tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh này.

Sân golf FLC Quy Nhơn (ảnh: FLCBooking). Ảnh có tính minh họa cho nội dung bản tin.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Dũng cùng ông Nguyễn Công Thành, Cục phó Cục thuế Bình Định và hai chủ doanh nghiệp ở tỉnh này đi chơi golf trong lúc tỉnh đang giãn cách chống dịch. Tại sân golf, họ đã tiếp xúc với một nữ nhân viên là FO. Cả 4 người đều trở thành F1.

Vào tối 4/8, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Công Thành trong 15 ngày (Đọc tiếp).

Tin thế giới

Nghi phạm sát hại nam thanh niên người Việt tại Nhật Bản bị bắt

Theo tờ Sankei News, Sở cảnh sát Osaka đã bắt giữ một người đàn ông ngoài 20 tuổi có quốc tịch nước ngoài; là nghi phạm sát hại nam thanh niên người Việt tại sông Dotonbori (khu vực Minami, Osaka, Nhật Bản) vào tối ngày 2/8.

Trước đó, theo Cảnh sát tỉnh Osaka, nạn nhân bị hành hung đến chết trong clip xuất hiện trên mạng xã hội tối 2/8 là T.T.A., sinh ngày 15/9/1999, quốc tịch Việt Nam.

T.T.A bị hành hung và đẩy xuống sông lúc 20h20 cùng ngày tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (thuộc quận Chuo, thành phố Osaka). Đội cứu hộ đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng T.A không qua khỏi, mất lúc 21h21 ngày 2/8.

Vũ Hán lập hơn 30.000 phòng cách ly

Covid-19 đang tấn công mạnh vào Vũ Hán (Trung Quốc). Thời báo Hoàn Cầu – báo của chính quyền cộng sản Trung Quốc thừa nhận; thành phố 11 triệu dân này đã lập hơn 31.300 phòng để cách ly và đang xét nghiệm toàn bộ người dân.

Vẫn theo lệ cũ, chính quyền Trung Quốc đóng cửa với các thông tin dịch bệnh trong nước. Những thông tin được tuyên truyền nhiều là việc các quan chức thượng tầng phạt thuộc cấp vì “chống dịch không nghiêm”. Trong số đó, Thời báo Hoàn Cầu đưa tin “Trương Gia Giới có 16 ca mắc Covid-19, 18 cán bộ bị kỷ luật”

Chính quyền cố gắng tuyên truyền để an lòng dân chúng. Tuy nhiên, theo Epoch Times – kênh truyền thông Mỹ độc lập, người dân Vũ Hán đang đổ xô đi mua lượng lớn nhu yếu phẩm; một số kệ ở các cửa hàng đã trống không; nhiều siêu thị có đoàn người xếp hàng rất dài.

Về động thái của giới quan chức Trung Quốc, hôm 4/8, Phó thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan nói trong một cuộc họp ở Bắc Kinh rằng: “Nhiều đợt bùng phát đã nổ ra ở các vùng khác nhau của đất nước, và xu hướng phát triển vẫn chưa chắc chắn”. Điều này, theo giới phân tích, ngầm ám chỉ đợt bùng phát chưa được kiểm soát như tuyên bố trước đó của bà.

Trung Quốc cự tuyệt các cuộc điều tra về nguồn gốc Covi-19. Trong hình là nhân viên an ninh bên ngoài Viện nghiên cứu virus Vũ Hán (ảnh chụp màn hình AP).
Trung Quốc cự tuyệt các cuộc điều tra về nguồn gốc Covi-19. Trong hình là nhân viên an ninh bên ngoài Viện nghiên cứu virus Vũ Hán (ảnh chụp màn hình AP).

Theo giới quan sát, trên thực tế chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ thực sự kiểm soát được dịch bệnh. Epoch Times dẫn nhận định của Gordon G. Chang, một chuyên gia về Trung Quốc rằng, các kênh truyền thông phương Tây không nắm được tình hình thực tế là do chính quyền Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ thông tin.

Ông nói: “Virus biến thể Delta hiện đang tấn công họ một cách nghiêm trọng”; “Tôi nghĩ rằng Trung Cộng chưa bao giờ thực sự khống chế được nó”.

100.000 người Indonesia đã chết vì Covid-19

Theo Thanh Niên, Bộ Y tế Indonesia công bố, ngày 4/8 nước này ghi nhận 1.747 ca tử vong vì Covid-19; đẩy tổng số người chết kể từ đầu dịch đến nay lên con số 100.636.

Với số liệu này, Indonesia trở thành nước có số ca tử vong cao thứ 12 thế giới; thứ 2 tại châu Á chỉ sau Ấn Độ. Đây cũng là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á với hơn 3,5 triệu ca nhiễm; với số ca mắc mới mỗi ngày ở mức cao là hàng chục ngàn (Đọc tiếp).