Rằm tháng 7 năm 2026 rơi vào ngày 27/8 dương lịch. Đây là chính lễ Vu Lan báo hiếu, vì vậy thay vì quá lo lắng về “tháng cô hồn”, mỗi người có thể tập trung vào gia đình, lòng biết ơn và những việc làm có ích.
- Tỏi được đánh giá cao nhưng chưa phải thần dược
- Cô bé bán ốc mồ côi cha thành thủ khoa Sư phạm Văn
- 91 tuổi, cụ Hoàng ở TP.HCM vẫn bơm xe để lo cho gia đình bệnh tật
Tháng 7 âm lịch năm nay kéo dài từ ngày 13/8 đến ngày 10/9 dương lịch. Khi tháng này đến, nhiều người bắt đầu quan tâm đến các điều nên làm, không nên làm vì những quan niệm dân gian về “tháng cô hồn”.
Nhưng tháng 7 âm lịch còn có một ý nghĩa quan trọng khác. Trong Phật giáo, đây là thời gian gắn với lễ Vu Lan báo hiếu. Theo thông bạch của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2570 được tổ chức trong suốt tháng 7 âm lịch, với chính lễ vào Rằm tháng 7, tức ngày 27/8 dương lịch.
Vu Lan bắt nguồn từ câu chuyện Tôn giả Mục Kiền Liên muốn cứu mẹ đang chịu cảnh khổ trong cõi ngạ quỷ. Đức Phật chỉ dạy ông nhờ sức chú nguyện của chư tăng trong ngày tự tứ để hồi hướng công đức cho mẹ. Từ đó, lễ Vu Lan mang ý nghĩa sâu sắc về báo hiếu cha mẹ và tưởng nhớ tổ tiên.
Trong Đạo giáo, Rằm tháng 7 là Tết Trung Nguyên gắn với quan niệm Địa quan xá tội. Dân gian Việt Nam cũng có tục cúng cô hồn, hay thí thực. Tuy nhiên, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định kinh điển Phật giáo không có khái niệm “tháng cô hồn”.
Điều đáng làm không nằm ở nỗi sợ
Theo chuyên gia nghiên cứu văn hóa Phạm Đình Hải, khi hiểu đúng ý nghĩa tháng 7 là thời gian đề cao đạo hiếu, lòng bao dung và bác ái, mỗi người sẽ dễ tránh được những biểu hiện mê tín dị đoan.
Trước hết, hãy quan tâm đến cha mẹ khi còn có thể. Tháng 7 là dịp để con cái trở về sum họp, cùng gia đình chuẩn bị mâm cơm, trò chuyện với cha mẹ hoặc dành thời gian chăm sóc ông bà.
Bên cạnh đó, làm việc thiện và giúp đỡ những người khó khăn cũng là một cách hướng đến điều tốt. Không cần biến việc thiện thành hành động cầu may; điều quan trọng là sự chân thành và mong muốn chia sẻ với người khác.
Mỗi người cũng nên giữ tâm thiện, hạn chế sát sinh nếu có thể, đồng thời chú ý đến lời nói và hành động của mình. Không gây tổn thương người khác trong đời sống thường ngày có ý nghĩa thiết thực hơn việc quá lo lắng về những điều kiêng kỵ.
Đối với việc cúng lễ, gia đình có thể thực hiện vừa phải, chú trọng lòng thành và sự biết ơn. Việc chuẩn bị mâm lễ lớn không phải là thước đo cho lòng hiếu kính. Quan trọng hơn vẫn là cách con cái chăm sóc cha mẹ trong cuộc sống.
Một điều khác cần tránh là lan truyền thông tin mê tín. Những lời đồn rằng tháng 7 không được mua một món đồ nào đó, không nên làm một công việc nào đó hoặc dễ gặp tai họa không nên được xem là căn cứ chắc chắn để thay đổi sinh hoạt.
Chuyên gia Phạm Đình Hải nhắn nhủ: “Ngày không làm việc ác thì đêm ngủ không mơ gặp ma”. Thông điệp này nhấn mạnh rằng sự bình an trước hết đến từ cách sống và hành động của mỗi người.
Rằm tháng 7 vì vậy không chỉ là thời điểm thực hiện nghi lễ. Đây còn là dịp để mỗi người nhớ về nguồn cội, quan tâm người thân, làm việc thiện và điều chỉnh cách sống theo hướng tích cực hơn.
Thành Luân (tổng hợp)