Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh mới đây đã tiến hành tiêu hủy gần 2.000 gấu bông mang nhãn hiệu Baby Three sau khi phát hiện sản phẩm này có chứa hàm lượng Formaldehyt vượt quá giới hạn cho phép, tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe người tiêu dùng.

Gần 2.000 gấu bông không rõ nguồn gốc bị phát hiện trên xe tải

Sự việc bắt đầu khi Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện công tác tuần tra kiểm soát tại Km201+600, Quốc lộ 18, đoạn qua địa phận xã Yên Than, huyện Tiên Yên. Tại đây, lực lượng chức năng đã dừng kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 29K-163.08 do tài xế Hoàng Văn Lương (34 tuổi, trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển vì có dấu hiệu nghi vấn.

Lô hàng gần 2.000 gấu bông Baby Three đang trên đường đưa vào tiêu thụ nội địa đã bị phát hiện và thu giữ kịp thời (Ảnh: Thanh Niên)

Tiến hành kiểm tra thực tế, cảnh sát phát hiện trên xe đang vận chuyển 27 thùng carton chứa tổng cộng 1.914 con gấu bông Baby Three với bao bì in chữ nước ngoài. Tài xế không xuất trình được bất kỳ hóa đơn hay chứng từ hợp lệ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Kết quả giám định: Sản phẩm chứa chất vượt ngưỡng cho phép

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành điều tra và xác định chủ sở hữu của lô hàng là ông Hoàng Thành Công (35 tuổi, trú tại xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Theo kết quả giám định chuyên môn, các mẫu gấu bông bị thu giữ có chứa hàm lượng Formaldehyt vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đây là một chất nếu vượt quá ngưỡng an toàn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt khi sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với trẻ nhỏ.

Ra quyết định xử phạt và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm

Căn cứ vào kết quả điều tra và giám định, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính 45 triệu đồng đối với ông Hoàng Thành Công vì hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, toàn bộ gần 2.000 sản phẩm vi phạm đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và ngăn chặn nguy cơ phát tán các sản phẩm không đạt chuẩn ra thị trường.

Theo: Thanh Niên