Tại Lâm Đồng, xe tải do anh L.V.T điều khiển lật ngang cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, khiến giao thông ùn ứ nhiều km nhưng không có người thương vong.
- Những món ăn từng bị cho là “kỵ” thịt gà
- Thịt heo, gà và trái cây nội địa trên thị trường tiêu thụ
- Nhóm người nước ngoài bị bắt sau vụ lấy vàng tại tiệm
Khoảng 4h37 ngày 13/9, xe tải biển số 89H-003.15 chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng. Chiếc xe bất ngờ mất lái, va vào cọc tiêu bên lề rồi tiếp tục lao tới dải phân cách cứng và lật nghiêng, nằm chắn ngang hai chiều đường.
Rạng sáng, trên tuyến vẫn còn những chiếc xe đi qua nhưng không quá đông. Khi chiếc xe tải nằm chắn giữa cao tốc, dòng phương tiện phía sau phải dừng lại, kéo theo ùn ứ nhiều km ở cả hai hướng.
Một số tài xế rời cabin, lên taluy ven đường ngồi chờ. Khoảng hai giờ sau, hiện trường mới được giải tỏa để dòng xe tiếp tục lưu thông.
Đội Cảnh sát giao thông số 6 thuộc Cục CSGT đến hiện trường phân luồng và điều tiết phương tiện. Xe cẩu cũng được huy động, đưa chiếc xe tải sát vào dải phân cách để mở lại mặt đường.
Anh L.V.T, sinh năm 1991, không bị thương trong vụ việc. Qua kiểm tra, tài xế không vi phạm nồng độ cồn, không sử dụng ma túy, giấy tờ xe đầy đủ.
Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy anh có những lần dừng nghỉ trong chuyến đi và không điều khiển xe liên tục quá bốn giờ trước lúc xảy ra sự cố. Những thông tin này được cơ quan chức năng đối chiếu khi xác định nguyên nhân ban đầu.
Chiếc xe đã không còn nằm giữa đường khi giao thông trở lại bình thường. Nhưng vụ việc để lại một chi tiết xảy ra chỉ trong tích tắc: tài xế buồn ngủ, mất lái và chiếc xe từ làn đường lao về phía dải phân cách.
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết dài hơn 100 km, có bốn làn xe, được đưa vào khai thác từ tháng 5/2023. Tuyến đường thuộc trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông, nối TP HCM với các tỉnh Nam Trung Bộ và thường có xe tải đường dài hoạt động vào ban đêm, rạng sáng.
Khung giờ xảy ra sự cố cũng là thời điểm cơ thể dễ giảm tỉnh táo. Những cái ngáp liên tục, đôi mắt nặng, cảm giác khó tập trung hay không nhớ rõ đoạn đường vừa đi qua có thể xuất hiện trước khi người lái mất khả năng kiểm soát.
Mở cửa kính, bật nhạc lớn hoặc uống cà phê, nước tăng lực chỉ có thể tạo cảm giác tỉnh táo trong chốc lát. Khi cơn buồn ngủ đã xuất hiện, việc dừng xe và nghỉ tại nơi an toàn vẫn là lựa chọn cần thiết để chiếc xe không tiếp tục đi trong trạng thái người lái đã không còn đủ tỉnh táo.
Phạm Mai (tổng hợp)