Là phụ nữ rồi ai cũng sẽ phải già đi, nhưng có lẽ sự già đi ở nhan sắc không đáng sợ bằng sự già đi trong tâm hồn và tâm thái.

Tiểu thuyết gia Nhật Bản Murakami Haruki đã từng nói: “ Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng con người đang dần già đi, thực ra là không, mà con người có thể già đi trong nháy mắt”.

Và đến một ngày nào đó, người phụ nữ chợt nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều so với trước đây. Trong một khoảnh khắc ngắm nhìn mình trong gương, chỉ có thể tự cảm thán rằng: “năm tháng trôi qua, mình giờ đã già đi thật rồi…”

8 điều cho thấy người phụ nữ đang dần già đi

1. Không quá quan tâm vẻ bề ngoài, cũng không quan tâm đến ánh mắt người khác

Yêu cái đẹp thì ai cũng có, nhất là phụ nữ. Phụ nữ thường mong muốn nhan sắc của mình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Khi ra ngoài, cũng cần trang điểm và ăn mặc tươm tất một chút để tự tin hơn; và khiến ai cũng phải chú ý nhìn. Cảm giác yêu thích đó đã phần nào giúp họ thỏa mãn được cái gọi là “quyền lực” của phái đẹp.

8 biểu hiện chứng tỏ người phụ nữ đang dần trở nên già đi
Phụ nữ luôn mong ước mình xinh đẹp trong mắt người đối diện.

Tuy nhiên, khi mà người phụ nữ không còn để tâm đến việc trang điểm; không còn quan tâm đến việc mặc những bộ đồ thời trang; thì trên thực tế, cô ấy đã đang dần già đi và tâm ý cũng từ từ nguội lạnh.

Khi này, họ cảm thấy không cần quá chú trọng đến vấn đề ăn mặc, trang điểm; và nên trở về với vẻ đẹp dung dị và giản đơn. Với suy nghĩ: mặc quá lòe loẹt giờ không còn hợp với lứa tuổi của mình; mặc vậy sẽ khiến người đi đường nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Nhưng khi nghĩ như thế, thì họ đã ngầm thừa nhận mình đang trở nên già đi rồi.

2. Tính cách ngày một trầm lặng, không thích nói chuyện nhiều như trước

Khi chúng ta già đi, thì tính cách cũng sẽ dần thay đổi. Nhiều người nghĩ rằng, là phụ nữ sẽ thường cằn nhằn cả đời; càng già thì càng thích cằn nhằn. Nhưng thực tế, phụ nữ thường chỉ cằn nhằn với những người họ quan tâm; còn với người lạ thì họ thờ ơ không nói. Ví dụ như với con cái, họ sẽ thường cằn nhằn để mong con sống tốt, lo cho con cái đỡ phải vất vả bên ngoài.

Ở những nơi công cộng hay nơi đông người, phụ nữ ở độ tuổi hầu như đều không muốn nói chuyện, cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi, họ cảm thấy mình có sự khác biệt về thời đại sống; cho dù nói gì cũng nghe không thuận tai, vì thế tốt nhất là không nên nói.

Hơn nữa, phụ nữ tuổi trung niên thường biết giấu cảm xúc nội tâm, không muốn tâm sự nhiều với người khác. Cảm xúc của mình tự mình hiểu nên không cần người khác hiểu cho mình. Suy nghĩ như thế, thực ra chính là đặc điểm của những người đang trở nên già đi.

3. Nói chuyện với chồng không còn quá nhiều những lời vô nghĩa

Nói chuyện với chồng không còn quá nhiều những lời vô nghĩa
Đối với phụ nữ, càng trưởng thành càng học cách trầm tĩnh, biết nói đúng thời điểm và im lặng đúng lúc.

Ở tuổi thanh xuân, người phụ nữ cảm thấy rằng tình yêu là tất cả đối với họ. Vì tình yêu, họ có thể sẵn sàng rơi xa quê hương, cha mẹ, bỏ công việc để theo tiếng gọi trái tim mình. Nhiều cô gái lấy chồng xa đã chứng minh điều này này.

Ở bên chồng, người phụ nữ thường trò chuyện không ngừng; với mong muốn anh ấy sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý vào mình. Ở một góc độ nào đó có thể hiểu rằng hành động này cũng là thích quản chồng; sợ chồng làm những điều không phải với mình.

Nhưng sau này người phụ nữ sẽ nhận ra rằng tình yêu không phải là tất cả; ngoài tình yêu còn có tình mẹ con, tình thân, tình bạn, tình đồng nghiệp. Có thể tình cảm đã từng tổn thương, có thể giờ đây tình yêu đã trở thành tri thân; nên không cần phải nhiều lời nữa. Khi họ nói chuyện với chồng là lập tức đi thẳng vào vấn đề; không còn nóng vội, ghen tuông, thích theo sau hay nghĩ đủ mọi cách để giữ chồng.

4. Phụ nữ già đi khi không còn thích cuộc sống náo nhiệt mà thích một mình lặng lẽ, yên tĩnh

Có câu: “3 người đàn bà tụm lại sẽ thành cái chợ” ý nói về sở thích tán gẫu của phụ nữ với nhau; họ có thể bên nhau hàng giờ để tỉ tê mọi chuyện; để cùng nhau đi ngắm những món đồ giảm giá ở siêu thị; để bàn luận vè sự việc nào đó đang “hot” trên mạng xã hội…

Phụ nữ già đi khi không còn thích cuộc sống náo nhiệt mà thích một mình lặng lẽ, yên tĩnh
Trải qua nhiều những bon chen, xô bồ của cuộc sống khiến người phụ nữ luôn thu mình lại phía sau.

Thế nhưng khi phụ nữ già đi, tâm trạng cũng vì thế trở nên bình lặng và muốn yên tĩnh hơn. Bỗng một ngày, họ nhận ra: “Niềm vui của cuộc đời là được yên tĩnh”!

Sau một ngày bận rộn trở về nhà, họ thực sự không muốn nói thêm gì nữa. Khi không có việc gì, họ ở một mình tận hưởng sự yên tĩnh và cảm thấy thật sảng khoái. Đối với mọi chuyện giờ không còn hứng thú nữa; duy trì trạng thái tâm hồn bình tĩnh và an nhiên.

5. Thích đi du lịch nhiều hơn, ở nhà lâu sẽ cảm thấy buồn chán

Trong cuộc sống luôn có quá nhiều thứ không thể theo kịp; nhiều người đã già đi, và không còn thời gian để nhìn ra thế giới xung quanh nữa. Nhưng điều kiện cuộc sống ngày càng tốt hơn, phụ nữ sẽ muốn tranh thủ khi còn có thể đi lại được để du ngoạn, khám phá thế giới bên ngoài; không muốn suốt ngày chỉ ở trong nhà.

Muốn đi du lịch bên ngoài nhiều hơn, ở nhà lâu sẽ cảm thấy buồn chán
Một chuyến du lịch dài ngày sẽ dễ dàng làm cho tâm trạng mỗi người thoải mái, vui tươi hơn.

Đừng để lại quá nhiều thứ khiến bản thân hối tiếc; tốc độ già đi thường nhanh hơn tốc độ kiếm tiền. Người phụ nữ đến độ tuổi nhất định; sẽ học cách yêu bản thân và dành thời gian để đi đây đi đó nhiều hơn.

6. Phụ nữ già đi không còn bận tâm với những điều đã qua

Năm tháng trôi qua, nhiều thứ dần trôi vào quên lãng. Dù không quên được thì cũng sẽ dần phai nhạt. Nhiều thứ trong cuộc sống, một khi đã xem nhẹ, sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi nó.

Phụ nữ thường hay để ý đến tình cảm trước đây của mình, thậm chí đôi khi còn nhớ lại khi đã kết hôn rồi. Nhưng đến một ngày, bỗng thấy mình có thể bình thản đối mặt với cảm xúc ngày xưa; dù có nghe ai đó nhắc đến tên người đó; hay một sự việc phiền não nào đó vẫn có thể mỉm cười bỏ qua.

Những gì đã từng xảy ra không còn là mối bận tâm nữa; bởi thực tế là do họ đã già đi rồi. Thời gian như con sóng vô tình, dần dần san bằng mọi ký ức, càng lớn tuổi, ký ức càng nhạt nhòa. Nhiều phụ nữ khi nhắc đến chuyện đã qua thường bình tĩnh trả lời “chuyện này có vẻ như không hề có”.

7. Hiểu được những khó khăn của bố mẹ, muốn ở bên họ nhiều hơn

Hiểu được những khó khăn của bố mẹ, muốn ở bên họ nhiều hơn
Phụ nữ luôn lắng nghe, thấu hiểu sự khác biệt đó để có thể xua tan đi những nỗi lo bị bỏ rơi của cha mẹ.

Khi còn trẻ, phụ nữ cảm thấy rằng cha mẹ mình không gì là không thể làm được. Sau này, mới cảm thấy cha mẹ không có gì nổi bật so với mình. Nhưng khi bản thân họ đã làm mẹ rồi, thì mới nhận ra vấn đề cơm áo, gạo tiền thực sự không hề đơn giản chút nào.

Đặc biệt, khi nhìn thấy những sợi tóc bạc trên đầu của cha mẹ; trong tâm không khỏi xót xa, và thấy thương cha mẹ rất nhiều. Những hờn trách, giận dỗi trước đây đều tan biến. Họ thấy thương và trân trọng cha mẹ hơn.

Khi càng thấu hiểu cha mẹ thì họ càng lo sợ ngày cha mẹ rời xa mình mãi mãi. Chính lúc này sẽ khiến họ chỉ muốn ở bên cha mẹ. Biểu hiện này cũng là muốn nói bản thân cũng đã trở nên già đi; nhìn thấy cha mẹ già đi rồi, phụ nữ có sự đồng cảm, thấu hiểu.

8. Phụ nữ già đi khi trở nên thờ ơ với những chuyện xã hội

Khi người phụ nữ có thể thay đổi từ trạng thái “ngỡ ngàng”, sang “bình thản đón nhận” mọi chuyện; thì có lẽ họ cuộc đời họ đã phải trải qua những dằn vặt của tháng năm; qua sự giằng xé tâm trí.

Phụ nữ thường khá yếu đuối nên khi đối mặt với những điều không tốt trong xã hội; họ ngay lập tức cảm thấy bị tổn thương, trong lòng mãi đau đớn. Sau này, khi chứng kiến nhiều rồi, mãi rồi thì hcũng quen và không còn quan tâm nữa.

8 biểu hiện chứng tỏ người phụ nữ đang dần trở nên già đi
Thái độ tích cực nhất mà người phụ nữ đối đãi với cuộc sống này, là một loại nhàn nhã ung dung, cũng là thế giới nội tâm phong phú.

Người ta nói, khi một người phụ nữ càng nhiều kiến ​​thức, càng nhiều kinh nghiệm và chứng kiến nhiều hiện tượng xã hội; thì điều đó chứng tỏ rằng phụ nữ trở nên già đi. Lúc này, mọi thứ đối với họ đều đơn giản và nhẹ lòng.

Phụ nữ, ai rồi cũng đến lúc trở nên già đi; nhưng đừng để tâm hồn bạn già đi theo năm tháng nhé! Hãy luôn Thiện lương bạn sẽ mãi bình yên!

Xem thêm: