Tại sao ngày càng nhiều phụ nữ chán và không thích lấy chồng? Đây không chỉ câu hỏi được nam giới thắc mắc mà ngay cả nữ giới cũng quan tâm.

Chưa bao giờ tỷ lệ phụ nữ chán chồng lại nhiều như lúc này. Trong tổng số các vụ ly hôn, có tới 70% người khởi kiện là phụ nữ. Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân chính khiến phụ nữ chán và không thích lấy chồng là do nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chính là do chồng lơ là trách nhiệm của một người chồng.

Khi lấy chồng, chắc hẳn đã có lúc những người phụ nữ yêu chồng tưởng “chết đi sống lại” nhưng đâu phải là mãi mãi. Có thể người phụ nữ đã từng yêu một cách say đắm; nhưng theo thời gian, khi lòng tự trọng và tình yêu bị mai một; cô ấy sẽ dần chán chồng, có thể vì nhiều lý do khác nữa.

Tại sao ngày càng nhiều phụ nữ chán chồng?

Hôn nhân nguội lạnh dẫn đến ngoại tình

Cuộc sống bận rộn với những lo toan, ai cũng bị cuốn theo công việc, tiền bạc. Khi người chồng không còn dành sự quan tâm, yêu thương như thuở mới yêu; sẽ khiến người vợ bức xúc và cô đơn trong chính tổ ấm của mình. Họ muốn được “giải thoát” để được yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc như ngày xưa. Thay vì ngày ngày phải buồn chán trước sự lạnh nhạt của người đàn ông chung giường.

Tại sao ngày càng nhiều phụ nữ chán và không thích lấy chồng?
Tình yêu không phải là tìm thấy một ai đó hoàn hảo, mà là học cách để nhìn thấy những điều tuyệt vời từ một người không hoàn hảo (ảnh chụp màn hình internet).

Bị lừa dối

Phụ nữ có thể tha thứ nhưng không bao giờ quên khi bị phản bội. Thậm chí, một số phụ nữ đã cố gắng chấp nhận việc chồng lừa dối để cho anh cơ hội thứ hai; nhưng tình yêu phai nhạt là điều không thể tránh khỏi dù bản thân họ không muốn. Không gì đau hơn việc lòng tin bị phá hủy, đặc biệt là bởi một người mà cô ấy từng quý trọng trong đời. Vì vậy, khi bị lừa dối, trái tim người phụ nữ rất khó hàn gắn và yêu thương như xưa.

Mất sự tôn trọng đối với chồng

Nguyên nhân khiến người vợ không còn cảm thấy tôn trọng chồng sẽ đến từ nhiều lý do như cách xử lý tình huống khó khăn của chồng; suy nghĩ của anh ấy về các vấn đề xã hội hay cả những điều nhỏ nhặt như quan điểm của chồng trong tình yêu, gia đình.

Nếu hầu hết những điều đó không thuyết phục được vợ, chứng tỏ mình kém cỏi; thiếu hiểu biết thì chắc chắn người vợ nào cũng sẽ cảm thấy thiếu tôn trọng chồng. Dần dần, tình yêu cũng mất đi vì sự tôn trọng và nể nang khiến trái tim người phụ nữ xao xuyến hơn. Dù có yêu chồng đến mấy, nhưng ngày nào anh cũng bộc lộ ra không hiểu chuyện gì thì tình yêu ấy sẽ tự khắc biến mất.

Đối xử với vợ như một “người máy vạn năng”

Một người chồng nghĩ và luôn đối xử với vợ như một con rô bốt; có thể làm mọi việc và chu cấp mọi thứ thì sớm muộn gì người vợ đó cũng sẽ chán chồng. Phụ nữ có rất nhiều áp lực và công việc phải làm trong cuộc sống. Đôi khi đàn ông thấy phụ nữ đảm đang, biết mọi việc trong nhà nên ỷ lại; coi vợ như một con rô bốt để vợ phục vụ mình. Cách sống đó sẽ giết chết tình cảm vợ chồng. Phụ nữ không ngại hy sinh, nhưng họ muốn chồng hiểu và tôn trọng mình.

Đức ông chồng vô tâm với vợ

Đây là “mẫu số chung” của hầu hết đàn ông sau khi kết hôn. Nhiều người cho rằng vợ là của họ nên không cần quá cầu kỳ như khi còn yêu. Nếu khi yêu, một ngày vài cuộc gọi, vài tin nhắn, rồi cưới nhau mà cả ngày không một tin nhắn. Những ngày yêu nhau, những ngày lễ hoa đăng tưng bừng, đến khi cưới xong cũng chẳng có nổi một điều ước, vì cho rằng những thứ đó là vẽ vời, sáo rỗng. Nhưng họ không hiểu rằng đôi khi phụ nữ chỉ cần những điều trống rỗng như vậy, để có thể tự tin khoe với bạn bè về niềm hạnh phúc giản đơn của mình.

Nhiều ông chồng đối xử với vợ như một "người máy vạn năng"
Đối xử tốt với bản thân, hạnh phúc không gì so sánh được. Đối xử tốt với người khác, vui vẻ không gì so sánh được; đối xử tốt với sinh mệnh, sẽ khỏe mạnh không gì so sánh được.

Thường xuyên giám sát, quản lý vợ

Dù biết đã là vợ chồng thì không nên giấu giếm nhau. Tuy nhiên, ai cũng có không gian riêng, những mối quan hệ bạn bè riêng trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, nhiều người đàn ông không hiểu điều này. Vợ đi đâu, làm gì, với ai đều phải báo cáo và xin phép chồng. Tệ hơn nữa, nhiều ông chồng ép vợ chụp ảnh nơi họ đang ngồi, hoặc với người mà vợ họ đang gặp.

Đàn ông không hiểu rằng đây là một sự xúc phạm đối với phụ nữ. Vì nó thể hiện sự thiếu tin tưởng, thiếu tôn trọng nhau. Nhiều người vợ cảm thấy muốn ly hôn vì không chịu nổi tính cách này của chồng. Họ dần mất đi những người bạn, bởi ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu hoặc xấu hổ khi gặp những người vợ có kiểu chồng này.

Tại sao ngày càng nhiều cô gái trẻ không muốn kết hôn?

Thời nào cũng vậy, phụ nữ sinh ra đã chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi. Xã hội ngày nay càng có nhiều lý do khiến phụ nữ chán và không thích lấy chồng. Hãy cùng tìm hiểu xem đó là gì nhé.

Phụ nữ bỗng chốc trở thành Osin cao cấp

Khỏi phải nói, khi về làm vợ, họ bắt đầu lo toan mọi thứ cho gia đình mới. Họ phải làm những việc nhỏ nhất, từ nấu nướng, quét nhà, dọn dẹp, … rồi phục vụ từng giấc ngủ của chồng con. Họ đột nhiên phải nhận những việc mà trước đây họ không phải làm. Ngay cả cha mẹ của họ, họ chưa bao giờ hiếu thảo để làm việc chăm chỉ. Dù là thiên chức của người phụ nữ nhưng có mấy ông chồng hiểu, thông cảm, chia sẻ với vợ những nỗi lo gia đình?

Phụ nữ mất đi tên thật của mình

Về đến nhà chồng, hết cô này đến cô khác gọi “vợ thằng này, vợ thằng kia”, rồi dì này, dì nọ theo tên chồng. Phụ nữ mất tên thật khi về nhà chồng, cái tên mà cha mẹ đặt cho cả đời mà ai cũng biết. Họ giấu mình sau danh phận chồng con, thế mà ai cũng cho là tốt.

Tại sao ngày càng nhiều cô gái trẻ không muốn kết hôn?
Duyên phận là một cuốn sách, nếu lật giở mà không để tâm sẽ bị lướt qua, đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta rơi nước mắt.

Phụ nữ sinh nở sớm mất đi vẻ đẹp thanh xuân

Dẫu biết rằng thiên chức làm mẹ là nhiệm vụ cao cả của bất kỳ người phụ nữ nào nhưng liệu các ông chồng có hiểu được những vất vả, lo toan của một người phụ nữ? Vì thương chồng, sinh con nên nhan sắc của họ dần phai nhạt; rồi có hiện tượng chồng “chán cơm thèm phở” rồi chê bai vợ xấu xí. Phụ nữ có thể không sợ mất đi vẻ đẹp thanh xuân; nhưng họ chỉ tiếc khi hy sinh vẻ đẹp ấy mà không được trân trọng.

Phụ nữ sợ bạo lực gia đình và đau khổ trong các cuộc tranh chấp hôn nhân

Hiện tại hầu hết đàn ông trước và sau khi kết hôn đều khác xa nhau hoàn toàn. Họ khiến phụ nữ phải chịu những cú sốc về sự thay đổi của chồng. Tình yêu càng đẹp bao nhiêu thì khi kết hôn lại càng vỡ mộng bấy nhiêu. Bao tính xấu, cục cằn, vô tâm, .. nay được bộc lộ khiến chị em khó chấp nhận. Rồi khi cãi vã, mâu thuẫn gia đình xảy ra, người phụ nữ là người chịu thiệt. Họ yếu ớt, khóc lóc, về nhà bố mẹ mà đau lòng. Thử hỏi người đàn ông trước và sau khi yêu quá khác nhau, người phụ nữ nào dám thử?

Lấy chồng là xa cha mẹ, mất quê hương

Lấy chồng gần thì vẫn thường xuyên về thăm cha mẹ và gắn bó với nơi chôn rau cắt rốn. Nhưng nếu phụ nữ chấp nhận lấy chồng xa quê; thì đó là một sự hy sinh lớn lao của họ. Chấp nhận về nhà chồng, phụ nữ cũng cần gia đình đó được đối xử như ruột thịt. Nhiều người phụ nữ bị coi thường, tủi nhục khi về nhà chồng. Thước đo hạnh phúc của người phụ nữ là ở chồng và thước đo của người chồng là cách anh ta đối xử với vợ.

Tại sao ngày càng nhiều phụ nữ chán và không thích lấy chồng?
Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt định mệnh, một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi người ta cũng có lý do để mỉm cười.

Dẫu biết rằng, đàn ông ở đâu cũng có người này người kia nhưng thực tế trong nhà nào cũng có người đàn bà cô đơn vì chồng. Không phải phụ nữ hay than phiền mà thực sự đàn ông rất vô tâm. Trong sâu thẳm, phụ nữ vẫn mong muốn tìm được một người thật sự thấu hiểu và sẻ chia, đồng hành cùng mình trên những chặng đường dài của cuộc đời. Nhưng tiếc thay, không phải lúc nào đàn ông cũng hiểu vợ mình cần gì và muốn gì.

Phụ nữ, thực ra ai cũng muốn lấy được một tấm chồng để làm chỗ dựa. Tuy nhiên, rất hiếm người phụ nữ lấy được người chồng một lòng một dạ với mình. Đó là những lý do tại sao ngày càng nhiều phụ nữ chán và không thích lấy chồng?