Viện kiểm sát Đắk Lắk vừa khởi tố Nguyễn Kiều Nhi, bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.
Lừa đảo dùng thông tin giả để ký kết nhiều hợp đồng
Ngày 29/4, Nguyễn Kiều Nhi, hiện đang công tác tại phòng khám Merden thuộc Công ty TNHH Vy An Việt Nam tại Bắc Ninh, đã bị cơ quan chức năng chính thức khởi tố. Theo hồ sơ vụ án từ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Đắk Lắk, bị can Nhi bị buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi các sai phạm trong việc đứng tên phụ trách chuyên môn bị phát hiện.
Dù mới chỉ được cấp giấy phép hành nghề vào đầu tháng 7 năm 2024, nữ bác sĩ này đã nhanh chóng thực hiện các hành vi gian dối để trục lợi cá nhân. Cơ quan điều tra chỉ rõ rằng Nhi hoàn toàn nhận thức được việc bản thân không được phép đứng tên chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho thêm bất kỳ cơ sở y tế nào khác ngoài đơn vị đang công tác.
Tuy nhiên, bất chấp các quy định pháp luật hiện hành, trong khoảng thời gian ngắn từ đầu năm 2025, Nhi đã chủ động cung cấp thông tin không đúng sự thật. Bằng cách này, bị can đã đại diện cho nhiều cơ sở khám chữa bệnh tại Đắk Lắk và các tỉnh thành lân cận để ký kết những hợp đồng dịch vụ không hợp pháp nhằm mục đích thu lời bất chính.
Chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ các cơ sở y tế
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy quy mô của vụ việc không chỉ dừng lại ở một địa phương duy nhất mà trải dài qua nhiều tỉnh thành khác nhau. Với danh nghĩa bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, Nhi đã tạo dựng lòng tin với nhiều doanh nghiệp và đơn vị quản lý y tế tư nhân để tiến hành các giao dịch ký kết hồ sơ pháp lý cho phòng khám.
Tổng số tiền mà Nguyễn Kiều Nhi đã chiếm đoạt thông qua sơ hở trong quản lý nhân sự y tế được xác định lên tới hơn 200 triệu đồng. Số tiền này có được từ việc đứng tên “ảo” cho các phòng khám, giúp các cơ sở này hoàn thiện hồ sơ hoạt động dù thực tế bị can không trực tiếp tham gia quản lý hay điều trị tại đó.
Vụ việc một lần nữa báo động về tình trạng bát nháo trong việc cho thuê bằng cấp hoặc đứng tên hộ tại các phòng khám tư nhân hiện nay. Hiện tại, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan cũng như xử lý nghiêm hành vi vi phạm của nữ bác sĩ này theo quy định.
Theo: Báo Dân trí