Nợ thuế khi xuất cảnh hiện đang khiến rất nhiều du khách Việt rơi vào cảnh bị chặn lại tại cửa khẩu và mất trắng chi phí tour du lịch quốc tế.
- Mua bán hóa đơn: Khởi tố vụ án xuất khống tại Cà Mau
- “Phù phép”, chủ lò mổ bị khởi tố vì lập hóa đơn khống, gia công hơn 20.000 con heo
- Bộ Công an kết luận: Dự án “Nuôi em” không có dấu hiệu tội phạm, không khởi tố vụ án
Nợ thuế khi xuất cảnh và rủi ro mất tiền oan tại sân bay
Nợ thuế khi xuất cảnh đã suýt làm hỏng kế hoạch nghỉ lễ 30/4/2026 của gia đình chị Lan tại Hà Nội. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thủ tục từ visa đến đặt phòng khách sạn, chị chỉ biết đến rủi ro này qua lời cảnh báo của bạn bè khoảng hai tuần trước ngày khởi hành. Sau khi kiểm tra trên hệ thống điện tử; chồng chị bất ngờ phát hiện mình vẫn còn nợ khoản thuế 5 triệu đồng chưa hoàn tất, một con số nhỏ nhưng đủ để gây rắc rối lớn.
May mắn thay, gia đình chị Lan kịp thời nộp thuế trực tuyến ngay trong đêm để giải tỏa lệnh chặn trước khi ra sân bay. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều du khách khác không có được sự chủ động này và chỉ phát hiện sự việc khi đã đứng trước quầy thủ tục xuất nhập cảnh. Một số chủ hộ kinh doanh thậm chí không hề hay biết mình vẫn còn nợ thuế từ những hoạt động đã ngừng từ lâu; dẫn đến việc phải ngậm ngùi ở lại trong khi đoàn du lịch vẫn khởi hành.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi việc nộp thuế muộn sát giờ bay thường không mang lại kết quả tức thì do độ trễ trong cập nhật dữ liệu giữa các ngành. Có những trường hợp dù hành khách đã thanh toán nợ thuế nhưng do rơi vào ngày nghỉ lễ, thông tin chưa kịp chuyển đến phía quản lý xuất nhập cảnh; khiến họ vẫn bị cấm bay. Trong bối cảnh các tour quốc tế thường không hoàn tiền vào giờ chót, du khách gần như mất trắng khoản tài chính lớn đã chi trả.
Nợ thuế khi xuất cảnh và các quy định pháp lý cần lưu ý
Nợ thuế khi xuất cảnh một phần trong biện pháp cưỡng chế nhằm đảm bảo công dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước. Theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh năm 2019; cơ quan chức năng có quyền tạm hoãn việc ra nước ngoài đối với những cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; đặc biệt là những người đang trong diện bị cưỡng chế hành chính. Điều này đồng nghĩa với việc kể cả khi có hộ chiếu và visa hợp lệ, hành khách vẫn sẽ bị từ chối thông quan nếu còn nợ thuế.
Nghị định 49/2025/NĐ-CP cũng quy định chi tiết về các ngưỡng nợ cụ thể để áp dụng biện pháp ngăn chặn này tại các biên giới. Cá nhân hoặc chủ hộ kinh doanh có thể bị hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá hạn trên 120 ngày. Đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp; mức nợ bị áp dụng lệnh cấm là từ 500 triệu đồng, bao gồm cả những trường hợp người Việt ra nước ngoài định cư nhưng chưa dứt điểm nghĩa vụ tài chính.
Nhằm tránh những phiền toái không đáng có, các chuyên gia khuyến cáo hành khách nên chủ động tra cứu tình trạng thuế cá nhân qua ứng dụng eTax Mobile trước khi bay khoảng hai tuần. Việc chuẩn bị sớm giúp xử lý kịp thời các sai sót và đảm bảo dữ liệu được cập nhật trên hệ thống quản lý xuất nhập cảnh trước giờ khởi hành. Ngoài ra, du khách nên mang theo biên lai nộp thuế điện tử để làm bằng chứng đối soát trực tiếp với lực lượng chức năng tại sân bay khi cần thiết.
Theo: Báo Dân trí