Những chú bò đã dùng miệng và lưỡi mở chốt cửa chuồng, dùng sừng mở vòi để uống nước khiến nhiều người ngạc nhiên về sự thông minh của chúng.

Mời quý độc giả xem video ở bên dưới:

Nguồn video: Youtube.

Một số điều thú vị về những chú bò

Một số điều thú vị về những chú bò
Bò Hà Lan là giống bò cung cấp giá trị sữa bậc nhất thế giới (ảnh: niengiamnongnghiep.vn).
  • Bò không có khả năng đi xuống cầu thang do phần xương ở đầu gối không thể uốn cong nên không phù hợp để di chuyển trên địa hình của những bậc thang lúc xuống.
  • 90% lượng sữa trên thế giới được cung cấp từ những con bò sữa.
  • Mỗi ngày bò sữa cần uống 132 lít nước.
  • Lượng phân một con bò sữa thải ra hàng năm lên đến 10 tấn.
  • Trong một giờ, máy vắt sữa có thể vắt được sữa từ 100 con bò.
  • Bà mẹ tốt nhất chính là danh hiệu được tặng cho những con bò cái.
  • 200.000 ly sữa là số lượng sữa một con bò sữa cung cấp trong suốt cuộc đời.
  • Thời gian mang thai của bò sữa cũng giống con người là 9 tháng.
  • Các nhà khoa học đã đếm được một con bò sữa một ngày sẽ đứng lên ngồi xuống 14 lần.
  • Giống như vân tay ở người thì các đốm lông của bò cũng không có sự giống nhau.
  • 40.000 là con số cử động hàm mỗi ngày của một con bò.
  • Ở khoảng cách 10km những chú bò sữa đã có thể nhận diện được màu sắc và mùi vị.