Đôi càng to khỏe của con cua khủng khiến nam thanh niên phải rất cẩn thận với nhiều lần thử mới bắt được: “Sơ ý chút có khi còn 9 ngón tay thôi nhỉ”.

Mời độc giả xem video:

Khi video bắt cua khủng được đăng tải lên báo VnExpress, nhiều độc giả đã để lại bình luận:

Những bình luận thú vị của độc giả

  • HHuy: “Con này phải là cỡ 600 – 800g. Như clip này cho thấy chỉ cần sợi dây như thế là đủ cột thành công cua to đùng rồi. Rõ là thương lái quá lo xa khi sử dụng đủ các loại dây khổng lồ để trói cua trước khi bán cho khách hàng”.
  • bmtuan167: “Nhìn cái dây buộc cua nhà người ta mà thèm”.
  • muahangtunhat250179: “Con cua này to mà sao yếu thế nhỉ. Cua Cà Mau con nhỏ hơn đã phải cột dây to như dây thừng tàu thủy rồi”.
  • Khánh: “Sơ ý chút có khi còn 9 ngón tay thôi nhỉ”.
  • Thanh Vo: “Có con này trong mùa giãn cách thì… chèm chẹp chẹp”.
  • BB: “Sao cọng dây tới tay tui ở Sài Gòn nó bự dữ thần mà người bán kêu phải vậy mới đủ giữ cái càng không nó kẹp?”
  • Vương Gia Hưng: “Anh buộc sợi dây nhỏ quá. Vì lo khách hàng bị cua kẹp, con cua sẽ được người bán buộc lại bằng 1 sợi dây to bằng cổ tay cho an toàn”.
  • Van Minh: “Công nhận cua khủng thật, nhưng những con cua như thế này không còn nhiều nữa”.
  • Đời không như mơ: “Thấy ai cũng thắc mắc sao không dùng dây luộc hay xích để cột con cua khổng lồ nầy. Xin thưa cua nó biết cưa dây trói khi để lâu nên thương lái phải cột dây to (thường nặng bằng con cua)”.

Những điều thú vị về loài cua

  • Tên khoa học của loài cua này là Callinectes sapidus, có nghĩa là “vận động viên bơi lội xinh đẹp”.
  • Cua có tới 6.793 loài đã được tìm thấy. Một số sống ở đại dương, một số sống ở nước ngọt và một số trên cạn và với nhiều loại cua sống ở các vùng nhiệt đới.
  • Tuổi thọ trung bình của một con cua sống không quá 3 năm.
  • Cua có 10 chân, 2 chân trong số đó chính là càng cua.
  • Nếu cua bị mất càng, càng cua có thể mọc lại.
  • Cua có đuôi rất ngắn.
  • Răng của loài cua nằm trong dạ dày.
  • Có loại cua nhỏ đến vài milimet, được gọi là cua đậu; cũng có loại cua nhện Nhật Bản có sải chân dài tới 4 mét.
  • Cua là loài ăn thực vật và động vật, một số chủ yếu ăn tảo. Một số khác ăn nhuyễn thể, giun, giáp xác, nấm, vi khuẩn, v.v.
  • Mỗi năm trên thế giới, con người chúng ta ăn tới 1 triệu tấn cua.