Ngày càng nhiều phụ nữ độc thân đi trữ đông trứng tại Việt Nam; coi đây là cách “đóng băng” cơ hội làm mẹ ở thời điểm tốt nhất. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tư duy; khi phụ nữ ngày càng chủ động về quyền sinh sản và không muốn bị áp lực bởi hôn nhân hay tuổi tác.
- Hầu hết phụ nữ sẽ bị thu hút bởi người đàn ông có 7 đặc điểm này
- Núi Dục Thúy Sơn – Biểu tượng bất tử của đất ninh bình
- VNVC đưa về vaccine não mô cầu bảo vệ sớm từ 6 tuần tuổi
Ngày càng nhiều phụ nữ độc thân đi trữ đông trứng đang trở thành một xu hướng rõ nét tại Việt Nam; đặc biệt ở các thành phố lớn. Đây không chỉ là một quyết định y khoa; mà còn là lựa chọn mang tính chiến lược để phụ nữ tự chủ hơn trong việc làm mẹ.
Xem nhanh
Từ phòng phẫu thuật đến quyết định thay đổi tương lai
Sinh nhật tuổi 30; Thanh Liễu (quận Đống Đa, Hà Nội) bước vào phòng phẫu thuật của một bệnh viện lớn để thực hiện thủ thuật trữ đông trứng. Ca hút trứng diễn ra nhanh chóng; kết quả thu được 8 quả trứng khỏe mạnh. Dù phải trải qua một tháng tự tiêm hormone; chịu cảm giác căng tức ngực và buồn nôn; Liễu cho biết: “Đi đông trứng cho tôi cảm giác hoàn toàn tự do”.
Cô chi khoảng 60 triệu đồng cho thủ thuật và 7 triệu đồng phí lưu trữ hàng năm. Đối với Liễu, đây là khoản đầu tư xứng đáng; đặc biệt sau khi chứng kiến chị gái ngoài 35 tuổi mới sinh con và gặp nhiều khó khăn. “Tôi không muốn đánh mất cơ hội làm mẹ chỉ vì chưa tìm được người phù hợp”, cô nói.

Bảo hiểm sinh sản cho phụ nữ hiện đại
Không chỉ Liễu, Anh Thư – 36 tuổi; quản lý mua hàng tại TP HCM – Cũng chọn trữ đông trứng như một cách “mua bảo hiểm sinh sản”. Sau thời gian điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện; Thư thực hiện thủ thuật vào cuối năm 2023; thu được 20 quả trứng; chọn lưu trữ 16 quả với chi phí 80 triệu đồng; cùng 9 triệu đồng phí duy trì hàng năm.
“Chẳng ai mong phải dùng đến; nhưng nếu trở thành mẹ đơn thân; tôi vẫn yên tâm vì có trứng ở thời điểm sức khỏe tốt nhất”; Thư chia sẻ. Với cô; trữ đông trứng không chỉ là dự phòng y khoa mà còn là cách giải tỏa áp lực “phải kết hôn sớm để sinh con”.
Số liệu cho thấy xu hướng tăng nhanh, ngày càng nhiều
Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội); số phụ nữ độc thân đến trữ đông trứng tăng nhanh trong một năm gần đây; mỗi tháng tiếp nhận 6–8 ca. Trung tâm IVF Bệnh viện Tâm Anh ghi nhận mỗi tuần khoảng 7 khách hàng; 90% là phụ nữ độc thân.
Theo Research and Market (Mỹ); ngành công nghiệp hỗ trợ sinh sản ở Việt Nam đạt doanh thu 132 triệu USD năm 2022; dự kiến lên tới 200 triệu USD vào năm 2028. Hiện cả nước có hơn 50 trung tâm IVF; tất cả đều có dịch vụ trữ đông trứng.
Y học mở rộng ngày càng nhiều lựa chọn cho phụ nữ
Bác sĩ Đỗ Thùy Hương; Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép; cho biết trữ đông giúp “đóng băng” tuổi sinh học của trứng. Ngay cả khi đã mãn kinh; phụ nữ vẫn có thể dùng trứng đã trữ để mang thai; dù mang thai muộn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe.
Độ tuổi sinh sản tốt nhất là 25–30; nhưng theo bác sĩ Hương, phụ nữ ngoài 30 nếu chưa có kế hoạch kết hôn nên cân nhắc giải pháp này. Bước đầu; chỉ cần kiểm tra AMH và siêu âm buồng trứng (khoảng 1 triệu đồng) để biết tình trạng dự trữ trứng. Những người có chu kỳ kinh ngắn (25–26 ngày) nên đi khám sớm vì có thể buồng trứng đang suy giảm.
Chi phí và rủi ro
Chi phí trữ đông trứng tại Việt Nam dao động từ 50–100 triệu đồng tùy tình trạng sức khỏe, cộng phí lưu trữ khoảng 6–8 triệu đồng/năm. Quá trình kích trứng có thể gây mệt mỏi; đầy bụng, buồn nôn và đòi hỏi theo dõi y tế sát sao. Một số trường hợp có dự trữ trứng thấp phải thực hiện nhiều chu kỳ để đạt số lượng cần thiết.
Sự thay đổi trong quan niệm sống
Xu hướng ngày càng nhiều phụ nữ độc thân đi trữ đông trứng phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy. Phụ nữ ngày nay không còn coi hôn nhân là điều kiện tiên quyết để làm mẹ. Việc chủ động bảo toàn khả năng sinh sản cho phép họ tập trung phát triển sự nghiệp; tận hưởng cuộc sống; và chỉ bước vào hôn nhân khi thực sự sẵn sàng.
Anh Thư nói: “Tôi không đặt áp lực kết hôn trước hay sau khi sinh con. Quan trọng là tìm được người phù hợp; còn chuyện sinh con tôi đã có sự chuẩn bị”.
Trữ đông trứng không chỉ là bước tiến của y học mà còn là biểu tượng cho quyền tự quyết của phụ nữ trong thời đại mới. Trong bối cảnh áp lực xã hội về tuổi kết hôn và sinh con vẫn tồn tại; kỹ thuật này mở ra cơ hội để họ lựa chọn thời điểm làm mẹ một cách chủ động, thay vì bị chi phối bởi “đồng hồ sinh học”.
Nguồn: VnExpress