Tại Đồi Capitol ngày 12/5/2026, ông Pete Hegseth đề xuất ngân sách quốc phòng 1.500 tỉ USD giữa bối cảnh chi phí tại Iran tăng vọt gần 29 tỉ USD.
- Bắt thanh niên Gia Lai đục két sắt trộm nửa tỷ đồng và tiền mừng cưới của hàng xóm
- Trẻ em dùng mạng xã hội: Nên cấm đoán hay hướng dẫn sử dụng?
- Con gái bỏ rơi cha tại chùa:Bức tâm thư” từ gánh nặng bệnh tật
Áp lực từ các khoản chi phát sinh trong ngân sách quốc phòng năm 2027
Tại phiên điều trần ngày 12-5, Bộ trưởng Pete Hegseth đã chính thức trình duyệt đề xuất ngân sách trị giá 1.500 tỉ USD cho tài khóa 2027 tới Quốc hội Mỹ. Trong báo cáo này, Lầu Năm Góc xác nhận mức chi cho chiến sự Iran đã vọt lên gần 29 tỉ USD, vượt xa dự liệu. Con số này cao hơn 4 tỉ USD so với mức 25 tỉ USD mà ông Hegseth từng đưa ra trong báo cáo định kỳ hồi cuối tháng 4.
Theo Giám đốc tài chính Jules Hurst III, hóa đơn quân sự tăng mạnh do nhu cầu cấp bách trong việc sửa chữa và thay thế các khí tài bị hư hại. Các hoạt động quân sự mở rộng tại khu vực Trung Đông cũng yêu cầu nguồn tài chính khổng lồ để duy trì sự hiện diện thường trực. Phía Mỹ khẳng định sẽ yêu cầu phê duyệt thêm các khoản bổ sung ngoài định mức thông thường để đảm bảo hiệu quả cho các chiến dịch.
Vào tháng 3, các nguồn tin từ Reuters tiết lộ chính quyền ông Trump từng ước tính sáu ngày đầu của cuộc chiến đã tiêu tốn ít nhất 11,3 tỉ USD. Mặc dù chi tiêu tăng cao, ông Hegseth vẫn chưa đưa ra thời hạn cụ thể về một bản báo cáo tài chính chi tiết cho các lập pháp. Tình trạng “đội giá” này đang khiến kế hoạch phân bổ nguồn lực của quân đội Mỹ gặp phải nhiều thách thức và sự giám sát chặt chẽ.

Tình trạng tiêu hao vũ khí và khả năng sẵn sàng chiến đấu
Hành động quân sự kéo dài nhiều tháng đã dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về việc kho vũ khí của Hoa Kỳ bị tiêu hao với tốc độ nhanh. Thượng nghị sĩ Mark Kelly cảnh báo lượng tên lửa Tomahawk và tên lửa đánh chặn Patriot đã suy giảm đáng kể sau các chiến dịch tại Trung Đông. Ông lo ngại rằng việc bổ sung các hệ thống vũ khí tiên tiến này có thể mất nhiều năm, ảnh hưởng đến khả năng răn đe Trung Quốc.
Trái ngược với những lo ngại trên, Bộ trưởng Pete Hegseth khẳng định năng lực quân sự của Mỹ không hề bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt đạn dược. Ông tuyên bố vấn đề này đang bị thổi phồng quá mức và quân đội vẫn sở hữu đủ nguồn lực cần thiết cho mọi tình huống. Ông nhấn mạnh giới chức quốc phòng nắm rõ tình hình kho dự trữ và luôn có phương án đảm bảo an ninh quốc gia ở mức cao nhất.
Dù vậy, các nghị sĩ Đảng Dân chủ vẫn yêu cầu Nhà Trắng phải minh bạch hơn về mục tiêu chiến lược và các khoản chi tiêu thực tế tại Iran. Bà Rosa DeLauro và nghị sĩ Betty McCollum liên tục thúc ép Lầu Năm Góc cung cấp những giải trình thỏa đáng về hiệu quả kinh tế của cuộc chiến. Sự tranh luận về việc ưu tiên ngân sách cho chiến sự hay dự phòng chiến lược vẫn đang diễn ra vô cùng gay gắt tại nghị trường.
Theo: Báo Tuổi Trẻ