Sau gần một tháng mưa dông liên miên, miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài từ 09//8 đến 15/8. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37 độ C, có nơi trên 37 độ C,

Từ ngày 08/8, mưa giảm hẳn trên toàn khu vực Bắc Bộ. Nắng nóng diện rộng bắt đầu bùng phát ở Đông Bắc Bộ từ 09/8, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và dải đất miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ ngày 10/8. Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của khu vực kể từ giữa tháng 7.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu, khối khí nóng lấn sâu

Nguyên nhân khiến thời tiết chuyển hướng đột ngột xuất phát từ diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ. Khi hình thái này di chuyển sang đảo Hải Nam (Trung Quốc) rồi suy yếu, khối không khí nóng lập tức tràn về làm chủ thời tiết toàn miền Bắc.

Khác với đợt nắng nóng giữa tháng 7 tuy gay gắt (đỉnh điểm 39 độ C) nhưng chỉ kéo dài 3 ngày, đợt nắng nóng này duy trì mức nhiệt 35–37 độ C nhưng kéo dài gần một tuần. Việc thời tiết đảo chiều tức thì từ mưa dầm sang nắng gắt khiến cơ thể người dân khó thích nghi kịp.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo: độ ẩm không khí giảm thấp kết hợp nền nhiệt cao làm tăng mạnh nguy cơ cháy nổ dân cư do quá tải điện, đồng thời dễ gây sốc nhiệt, mất nước cho người lao động ngoài trời. Thành phố và người dân cần sẵn sàng các phương án ứng phó trước sự thay đổi thời tiết thái cực này.

Ninh Lý (tổng hơp)

Từ Khóa: