Mỹ – Iran: Mỹ tuyên bố lệnh phong tỏa toàn cầu đang siết chặt Tehran, yêu cầu nước này từ bỏ hạt nhân nếu không muốn kinh tế sụp đổ hoàn toàn.
- Đắk Lắk: Cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố sau vụ bỏ mặc nam sinh tử vong
- 3 ô tô hạng sang của bà Trương Mỹ Lan sắp lên sàn đấu giá
- Sét đánh trúng đỉnh núi ở Thanh Hóa trong trận mưa giông lớn
Mỹ – Iran: Sức ép từ lệnh phong tỏa hàng hải toàn cầu
Ngày 24/4.Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa đưa ra tuyên bố cứng rắn tại Lầu Năm Góc, khẳng định rằng mặc dù cánh cửa đàm phán vẫn đang mở nhưng thời gian không hề ủng hộ phía Iran. Ông nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump không vội vã trong việc đạt được một thỏa thuận và Mỹ sẵn sàng chờ đợi trong khi duy trì áp lực tối đa lên quốc gia vùng Vịnh này.
Phạm vi của lệnh phong tỏa hàng hải do Mỹ dẫn đầu hiện đã không còn giới hạn ở quy mô khu vực mà đang mở rộng ra toàn thế giới. Hải quân Mỹ tuyên bố sẽ kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động di chuyển từ eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định không một phương tiện nào có thể lưu thông qua khu vực này tới bất kỳ đâu nếu không có sự cho phép từ phía Washington.
Chính quyền Mỹ đặt ra một điều kiện tiên quyết rõ ràng để Tehran có thể thoát khỏi tình trạng bị cô lập hiện nay.Theo đó, Iran buộc phải thực hiện các bước từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân một cách thực chất và có thể kiểm chứng được. Nếu không lựa chọn đàm phán, quốc gia này sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ của nền kinh tế vốn đã mong manh dưới sức ép không ngừng nghỉ.
Nguy cơ sụp đổ hạ tầng và phản ứng từ Tehran
Tổng thống Donald Trump đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về tương lai của ngành công nghiệp dầu khí Iran nếu lệnh cấm vận tại các cảng biển tiếp tục kéo dài, Ông cho rằng nếu việc lưu thông dầu bị đình trệ, toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng dưới lòng đất sẽ gặp sự cố nghiêm trọng và không thể khôi phục hoàn toàn. Theo nhận định của ông, Tehran chỉ còn tính bằng ngày trước khi thảm họa này xảy ra.
Bất chấp những áp lực gia tăng, phía Iran vẫn phát đi những tín hiệu cho thấy họ chưa sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định hiện không có kế hoạch cho bất kỳ cuộc gặp nào giữa các nhà đàm phán hai nước tại Pakistan. Thay vào đó, lập trường của Tehran sẽ được chuyển giao thông qua các kênh trung gian tại quốc gia này.
Trong khi đó, nỗ lực ngoại giao vẫn đang được duy trì thông qua các hoạt động của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Pakistan nhằm tìm kiếm một giải pháp trung gian. Washington cũng có động thái tương ứng khi cử các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để tham gia vào các cuộc trao đổi kín. Tình hình hiện vẫn rất bất định khi các bên liên tục đưa ra những thông điệp trái chiều về triển vọng hòa bình.
Theo: Báo Dân trí