Sáng ngày 19/5/2026, Google chính thức công bố mô hình Gemini 3.5 có khả năng tự thực hiện các chuỗi hành động phức tạp tại hội nghị I/O ở bang California.
- Khoảnh khắc tri ân xúc động của tân thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến tại Mỹ
- Ăn xoài quá nhiều: Đừng để cơ thể “ngộp” đường
- Giá đắt sau những ca làm việc kiệt sức: Khi áp lực công việc vượt quá giới hạn chịu đựng
Những đột phá về kỹ thuật trong bộ mô hình Gemini phiên bản 3.5
Google vừa trình làng bộ mô hình trí tuệ nhân tạo mới thuộc phiên bản 3.5, trong đó phiên bản Flash được thiết kế chuyên biệt cho các tác vụ lập trình. Mô hình này nổi bật với khả năng tự thực hiện chuỗi hành động hay còn gọi là năng lực đại diện, thay vì chỉ phản hồi các câu hỏi đơn giản như trước đây. Hiện nay phiên bản Flash đã được tích hợp mặc định vào trợ lý ảo Gemini và chế độ tìm kiếm thông tin bằng trí tuệ nhân tạo mới của hãng.
Cùng với đó, phiên bản Spark ra mắt như một trợ lý cá nhân chạy trên hạ tầng đám mây, hoạt động liên tục mà không cần người dùng phải mở thiết bị. Nó có khả năng tổng hợp dữ liệu từ nhiều ứng dụng khác nhau để thực hiện các công việc nhiều bước và chia nhỏ nội dung xử lý một cách thông minh. Đây là minh chứng rõ nét cho tham vọng của hãng trong việc biến trí tuệ nhân tạo thành trung tâm xử lý dữ liệu tự động trong toàn bộ hệ sinh thái.
CEO Sundar Pichai nhấn mạnh định hướng mới mang tên kỷ nguyên Gemini chủ động, nơi công nghệ không chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ mà còn tự xử lý công việc. Hãng tập trung mạnh vào tính năng lập trình và hệ thống tự xử lý nhiều bước vốn đang là thế mạnh của các đối thủ ChatGPT hay Claude. Việc nâng cấp này giúp hãng củng cố hệ sinh thái sản phẩm và gia tăng tiện ích cho người dùng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay.
Chiến lược điều chỉnh giá dịch vụ và cạnh tranh thị phần
Bên cạnh các đột phá công nghệ, hãng còn điều chỉnh chiến lược giá để thu hút thêm người dùng cá nhân và các đối nghiệp lớn trên toàn cầu. Google quyết định giảm giá gói dịch vụ Ultra từ mức 250 USD xuống còn 200 USD mỗi tháng nhằm tăng tính cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ khác. Việc điều chỉnh này ước tính giúp các khách hàng lớn của hãng tiết kiệm được khoản chi phí khổng lồ lên tới hơn 1 tỉ USD hàng năm.
Hiện nay hãng đang sở hữu khoảng 900 triệu người dùng trợ lý hàng tháng trên toàn thế giới theo báo cáo thống kê chính thức từ Reuters. Công cụ tóm tắt thông tin bằng trí tuệ nhân tạo trên bộ máy tìm kiếm cũng đang phục vụ khoảng 2,5 tỷ người dùng mỗi tháng. Những con số ấn tượng này cho thấy quy mô ảnh hưởng cực lớn của hãng trong việc phổ cập các công nghệ mới nhất đến với đại đa số người dùng internet toàn cầu.
Việc kết hợp giữa nâng cấp công nghệ và giảm giá dịch vụ cho thấy tham vọng mở rộng thị phần của hãng trước sự bám đuổi của các đối thủ công nghệ. Đơn vị không chỉ tập trung vào việc phát triển mô hình mạnh mẽ mà còn tối ưu hóa chi phí tiếp cận để giữ chân khách hàng hiện hữu. Đây là chiến lược quan trọng để hãng duy trì vị thế dẫn đầu và định hình lại tương lai của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số.
Theo: Báo Tuổi Trẻ