Những ngày qua, miền Bắc xuất hiện hiện tượng nồm ẩm bất thường – kiểu thời tiết thường chỉ thấy sau Tết Nguyên đán. Nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh… mưa nhỏ, ẩm ướt khiến đồ đạc trong nhà đọng nước. Theo dự báo, tình trạng này còn kéo dài đến giữa tháng 11.

Nồm ẩm trái mùa “ghé thăm” miền Bắc

Thông thường, thời tiết cuối Thu đầu Đông ở miền Bắc sẽ hanh khô, se lạnh. Tuy nhiên, năm nay không khí lạnh đến sớm và suy yếu nhanh, khiến mưa nhỏ xuất hiện liên tục trong nhiều ngày.

Hai ngày gần đây, Hà Nội và các tỉnh lân cận ghi nhận mưa rả rích suốt ngày, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 28°C, độ ẩm không khí duy trì trên 80%. Nhiều gia đình phải bật điều hòa hút ẩm hoặc quạt liên tục để tránh hơi nước bám vào tường, sàn, đồ gỗ.

Nguyên nhân và thời điểm chấm dứt nồm ẩm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nồm ẩm trái mùa xảy ra do khối không khí lạnh suy yếu, lệch sang hướng Đông, kết hợp với gió Đông Nam mang hơi ẩm từ biển vào đất liền. Khi không khí ấm ẩm gặp bề mặt lạnh trong nhà, hiện tượng ngưng tụ xảy ra mạnh, gây đọng nước khắp nơi.

Dự báo, tình trạng nồm ẩm sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày 11-11. Sau đó, khoảng 13-14/11, không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc chuyển rét về đêm và sáng sớm, thời tiết khô hơn, nồm ẩm giảm dần.

Các chuyên gia cho rằng, biến đổi khí hậu khiến quy luật thời tiết ngày càng khó lường, gây ra những hiện tượng trái mùa như hiện nay.

Theo: Người Lao Động