Rét đậm miền Bắc bước sang ngày thứ ba, nhiều khu vực núi cao giảm sâu, Mẫu Sơn ghi nhận -0,1 độ, thấp nhất từ đầu mùa đông.
- Tiền cũng giống như đồ lót vậy. (Thật sâu sắc)
- Hết vé cao điểm Tết, đường sắt chạy thêm 22 chuyến tàu
- Bí quyết gói bánh chưng xanh vỏ, dẻo ngon không lo dính lá
Xem nhanh
Rét đậm miền Bắc đạt ngưỡng thấp nhất mùa đông
Miền Bắc đang trải qua những ngày rét sâu nhất kể từ đầu mùa đông 2025–2026 khi chịu tác động của khối không khí lạnh mạnh. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ thực đo từ 19h tối 22/1 đến 7h sáng 23/1 tại nhiều trạm quan trắc giảm xuống dưới 10 độ C.
Đáng chú ý, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận mức nhiệt -0,1 độ C, trở thành nơi lạnh nhất cả nước trong đợt rét này. Đây cũng là mức nhiệt thấp hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây ở khu vực miền Bắc.
Ngoài Mẫu Sơn, nhiều địa phương vùng núi cao khác cũng ghi nhận nền nhiệt rất thấp. Đồng Văn (Tuyên Quang) xuống 4,5 độ; Sa Pa (Lào Cai) 4,7 độ; Tam Đảo (Phú Thọ) 4,9 độ. Một số nơi khác như Trùng Khánh (Cao Bằng) 5,8 độ; Mộc Châu (Sơn La) 6 độ; Sơn Động (Bắc Ninh) 8,7 độ.
Rét đậm miền Bắc bao phủ đồng bằng và Bắc Trung Bộ
Không chỉ vùng núi, rét đậm còn lan rộng xuống khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Nhiệt độ tại Nam Định (Ninh Bình) giảm còn 8 độ; nhiều địa phương khác phổ biến trong khoảng 9–10 độ như Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Cúc Phương (Ninh Bình). Khu vực Hà Đông (Hà Nội) ghi nhận mức 10,3 độ.
Tại Bắc Trung Bộ, thời tiết cũng chuyển rét rõ rệt. Sầm Sơn (Thanh Hóa) xuống 10,7 độ; Vinh (Nghệ An) 13,2 độ; Hà Tĩnh 14,1 độ. Theo dự báo, sáng 23/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, sau đó lan dần xuống Nam Trung Bộ.
Trong ngày 23/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì trạng thái rét đậm, rét hại; vùng núi Bắc Bộ rét hại, riêng Lai Châu và Điện Biên có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ, vùng núi 8–11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế dao động 13–16 độ.

Rét đậm miền Bắc sẽ suy yếu từ 24/1
Dự báo sang ngày 24/1, rét đậm vẫn còn duy trì ở Bắc Bộ, trong khi khu vực từ Nghệ An đến TP Huế chuyển sang rét. Riêng Hà Nội, trong ngày 23/1 trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 10–12 độ.
Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, ngày và đêm 24/1, Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa và chiều giảm mây, có nắng nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 13–15 độ, cao nhất 17–19 độ. Đến ngày 25/1, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; nhiệt độ tăng lên 23–25 độ.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định đây là đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay. Theo ông, đợt rét đầu tiên diễn ra từ 6–8/1 là rét khô, còn đợt hiện tại là rét ẩm, khiến nhiệt độ cả ngày lẫn đêm đều duy trì ở mức thấp.
Từ ngày 24/1, khối không khí lạnh sẽ suy yếu dần, miền Bắc có xu hướng ấm lên và trạng thái này được dự báo kéo dài đến hết tháng 1/2026.
Theo: Vietnamnet