Những đàn lợn rừng có khi hơn chục con ngang nhiên đi lại trên đường phố đang trở thành vấn nạn nhức nhối ở thủ đô Rome cổ kính của Ý.

Theo khoahoc.tv, Rosa Carletti, một người dân thành phố, cho biết: “Tôi rất sợ, có lần tôi đi đổ rác còn bị chúng bám đuôi”.

Nunzia Cammino, người dân sống ở phía bắc thủ đô nói: “Bây giờ đi bộ tới trường cũng trở nên nguy hiểm”.

Trong những năm gần đây, những đàn lợn rừng sống trong các công viên động vật hoang dã ở ngoại ô thường xuyên xuất hiện ở thủ đô Rome để kiếm ăn.

Mời độc giả xem video:

Nguồn video: Vietnamnet.

Vấn đề lợn rừng tràn ra đường nghiêm trọng đến mức; nó trở thành chủ đề tranh luận trong cuộc bầu cử thị trưởng ở Rome vào tháng 10. Thị trưởng Virginia Raggi, một thành viên của Phong trào Năm Sao; đã đổ lỗi cho đối thủ vì tình trạng này.

Video: Lợn rừng tràn vào thủ đô Rome của Ý tấn công người, cướp thức ăn
Lợn rừng không sợ người dân mà nghênh ngang đi lại trong thành phố. Ảnh chụp màn hình: Vietnamnet.

Vietnamnet đưa tin, theo Hiệp hội Nông nghiệp quốc gia Ý; có hơn hai triệu con lợn rừng sống hoang dã khắp cả nước. Con số này đã tăng 15% kể từ năm 2020.